Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(Dân trí) - Theo bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, sắp tới MTTQ VN TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng tầm công tác dân chủ cho tương xứng với công tác dân sinh.

Chiều 12/5, trong buổi họp báo công bố tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ VN TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 – 2019, bà Võ Thị Dung đã có cuộc trao đổi với báo giới về phương hướng công tác của MTTQ VN TPHCM trong nhiệm kỳ tới.

MTTQ VN TPHCM công bố sẽ khai mạc Đại hội lần thứ X vào ngày 15/5
MTTQ VN TPHCM công bố sẽ khai mạc Đại hội lần thứ X vào ngày 15/5

Đại hội Đại biểu MTTQ VN TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 15/5 và 16/5 tại Hội trường TPHCM. Nội dung đại hội sẽ báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, thảo luận đóng góp văn kiện đại hội, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, góp ý Điều lệ MTTQ VN…

Đại hội lần thứ X xác định chủ đề là “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ VN TPHCM, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng chất các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng TPHCM xứng tầm đô thị đặc biệt – văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Thưa bà, phương hướng công tác của MTTQ VN TPHCM trong nhiệm kỳ sắp tới có điểm nào mới?

Điểm mới đầu tiên là Hiến pháp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua. Trong Hiến pháp này có nhiều vấn đề hệ trọng, nhưng đặc biệt với MTTQ là Hiến pháp xác định MTTQ có thêm chức năng phản biện xã hội; người dân có thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước thông qua MTTQ.

Do đó, phương hướng công tác của MTTQ VN TPHCM nhiệm kỳ X có điểm mới là sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền để Mặt trận thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các giới, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.

Vậy MTTQ VN TPHCM thể hiện việc tăng cường phản biện đó như thế nào?

Để làm tốt việc này, nhiệm kỳ sắp tới dự kiến sẽ bố trí nhân sự theo hướng tăng cường các nhà khoa học, chuyên gia các lĩnh vực tham gia MTTQ. Phải mời các chuyên gia có tâm huyết, uy tín và am hiểu sâu trong các lĩnh vực cần phản biện tham gia thì mới phát huy hiệu quả, thực hiện tốt công tác phản biện xã hội của MTTQ. Đồng thời, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận cũng phải có các giải pháp làm sao để phát huy công tác dân chủ, cố gắng nâng lên, không để công tác dân chủ và dân sinh quá chênh lệch như hiện nay.

Công tác giám sát không thực hiện dàn trải mà phải xác định trọng tâm, trọng điểm; rõ đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát cụ thể, xuất phát từ yêu cầu phát triển thành phố, từ lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kiên trì đeo bám và giám sát phải có hiệu quả, không “đánh trống bỏ dùi”.

Như vậy, bà đánh giá như thế nào về công tác phản biện xã hội của MTTQ VN TPHCM trong thời gian qua?

Thời gian qua, Mặt trận cũng có làm công tác giám sát và phản biện xã hội. Tuy nhiên, đánh giá thực tế thì kết quả chưa đạt được như mong đợi.

Mặt trận đã đạt được nhiều thành quả trong công tác làm cầu nối cho Đảng, chính quyền thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân. Mặt trận cũng đã nỗ lực giám sát các lĩnh vực có nhiều bức xúc như quy hoạch, bồi thường, giải tỏa, tái định cư; vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện lời hứa của các đại biểu dân cử; giám sát công tác của cán bộ, đảng viên; giám sát đầu tư công…

Tuy nhiên, thực tế là hiệu quả đạt được chưa cao do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, chưa xứng tầm với vai trò, nhiệm vụ mà MTTQ TP được giao. Cho nên, phương hướng hoạt động của MTTQ TP trong nhiệm kỳ tới sẽ đẩy mạnh hơn công tác này.

Xin cảm ơn bà!

Tăng cường nhân sĩ, trí thức tham gia MTTQ
Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ VN TPHCM sẽ bầu ra 140 đại biểu, tăng 9 vị so với nhiệm kỳ IX. Trong số đó có 70 đại biểu thuộc khối đại đoàn kết dân tộc là các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giới, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo; 33 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên; 24 đại biểu đại diện cho MTTQ các quận-huyện và 13 vị thường trực.
Để thực hiện chủ đề của đại hội sắp tới là đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, nhân sự tham gia MTTQ sẽ được tăng cường thêm các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học. Cụ thể, trong số 70 đại biểu thuộc khối đại đoàn kết dân tộc sẽ có đến 30 vị là nhân sĩ trí thức, chuyên gia các lĩnh vực khác nhau.

 

Tùng Nguyên