Lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi Indonesia vụ máy bay đâm xuống biển

(Dân trí) - Được tin ngày 29/10 máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi tại vùng biển Java nước này ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay đâm xuống biển
Cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay đâm xuống biển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Zulkifli Hasan.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã liên hệ với các cơ quan chức năng Indonesia tìm hiểu thông tin vụ việc và được biết cho đến nay không có hành khách người Việt trên chuyến bay JT610 trên.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tiếp tục liên hệ với cơ quan chức năng Indonesia theo dõi, cập nhật thông tin về vụ viêc và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Như Dân trí đã đưa tin, chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của Hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air chở 189 người khởi hành từ Jakarta, Indonesia đi Pangkal Pinang (tỉnh Bangka Belitung, Indonesia) đã gặp nạn và bị đâm xuống biển.

Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia xác nhận họ đã tìm thấy một số thi thể của nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay JT610 của Lion Air. Khu vực này cách bờ biển của Indonesia khoảng 15km, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có người còn sống sót sau khi máy bay gặp nạn.

C.N.Q