Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Tối ngày 9/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang, hào hùng của quê hương Bắc Giang ngàn năm văn hiến.

Tới dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh địa phương.

 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

 

Tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 10/10/1895. Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, kinh tế - xã hội của Bắc Giang đã có những bước thay đổi rõ nét. Tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực được khơi dậy và phát huy hiệu quả đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ số, lĩnh vực dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 9,4%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đã xây dựng và phát triển sản phẩm nông sản thương hiệu như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, lúa thơm Yên Dũng, lạc giống Tân Yên... Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển.

 


Chương trình văn nghệ chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang.

Chương trình văn nghệ chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang.

 

Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang - 3

 

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc, năm 2015 ước đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng bình quân 51%/năm. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục phát triển, trình độ dân trí được nâng lên. Điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các dân tộc tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức. Song Phó Thủ tướng hi vọng với việc phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vững bước trên con đường xây dựng và phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng Bắc Giang ngày một văn minh, giàu mạnh.

Bá Đoàn