Kiên Giang:

Kiểm điểm, kỷ luật 16 cán bộ Đài PT-TH Kiên Giang

(Dân trí) - Mới đây, UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang vừa thông báo kết luận kiểm tra Đài Phát tranh và Truyền hình tỉnh có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ và các cá nhân cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã phát hiện sai phạm tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Trong đó sai phạm nghiêm trọng do “cố ý làm trái các qui định” như: thanh toán hoa hồng môi giới cho cùng một đối tượng nhiều lần trên 1,2 tỷ đồng; thanh toán khống tiền thiết bị, tiền dầu và tiền chi hoa hồng môi giới gần 1,1 tỷ đồng. 

UBKT còn phát hiện các sai phạm khác như: Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo dùng bằng giả, bằng cấp không hợp pháp; khai man trình độ học vấn; cho cán bộ nghỉ việc không đúng trình tự, thủ tục...

Cũng theo bản kết luận trên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PTTH Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Hà: “Chưa thành khẩn, thiếu hợp tác với đoàn kiểm tra; sử dụng bằng Bổ túc trung học phổ thông không do tự học mà có để phục vụ nhận bằng cao cấp, cử nhân chính trị”.

Đáng chú ý, Đài PTTH Kiên Giang còn cho phát một chương trình liên quan đến anh rể của ông Hà sai sự thật, “tạo dư luận không tốt trong nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; gây bất bình đối với những người trung thành và có công với cách mạng”.

Từ những dấu hiệu vi phạm trên, UBKT Tỉnh ủy đề nghị kiểm điểm theo qui trình và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đảng uỷ, GĐ Đài PTTHKG; ông Nguyễn Văn Dực – GĐ Trung tâm dịch vụ quảng cáo; La Hoàng Phong – PGĐ Trung tâm phát sóng Hòn Me; bà Trần Thị Hằng – PGĐ Trung tâm dịch vụ quảng cáo.

Ngoài ra 12 cán bộ đài có liên quan đến sai phạm cũng bị đề nghị kiểm điểm, trong đó có 2 Phó giám đốc và Phó trưởng ban thời sự.  

 Nguyễn Hành