Quảng Nam:

Không để mưa lũ ảnh hưởng đến sự kiện APEC

(Dân trí) - Sáng 2/11, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên thai tai do ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Ban Thường trực đã có buổi làm việc với các lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, phục vụ hội nghị APEC 2017.

Ông Trương Văn Tý – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam - cho hay, từ ngày 29/10 đến ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to với lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 196mm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sáng 2/11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sáng 2/11

Về chủ động ứng phó áp thấp nhiện đới (ATNĐ) và mưa lớn trong những ngày đến, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị các địa phương thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh, theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Đặc biệt, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tính xuống xấu có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN, đối với tình hình mực nước các hồ chứa thủy lợi hiện đã 5 hồ tích đầy nước gồm Nước Rôn, Đá Vách, An Long, Thạch Bàn, Khe Tân; còn 9 hồ tích đạt từ 50-95% dung tích. UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh tổ chức khắc phục sửa chữa hư hỏng ở hồ chứa nước Hố Lau...

Theo báo cáo, hiện tại, tình hình mực nước tại các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh lúc 6h ngày 2/11 như sau: Sông Tranh 2 (mực nước 161,60m), A Vương (mực nước 366,40m), Sông Bung 4 (mực nước 217,07m), Đak Mi 4 (mực nước 255,65m).

Dự báo vài ngày đến, tỉnh Quảng Nam có mưa lớn nên Bộ NN-PTNT yêu cầu các hồ chứa phải xả lũ để đón lũ mới
Dự báo vài ngày đến, tỉnh Quảng Nam có mưa lớn nên Bộ NN-PTNT yêu cầu các hồ chứa phải xả lũ để đón lũ mới

Theo ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, dự báo, khả năng mưa lớn trong khoảng từ ngày 4-8/11, trong khi đó APEC diễn ra từ ngày 6-11/11. Do đó, sự kiện APEC nằm trong thời gian mưa đặc biệt lớn, nhất là khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng.

Chính vậy, theo ông Thanh, năm nay tỉnh thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ lớn vừa phòng chống thiên tai và nhiệm vụ chính trị sự kiện APEC 2017. Do vậy, tất cả các đơn vị phải nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, vì APEC là sự kiện chính trị hết sức quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng khẩn trương liên hệ với các cơ quan phối hợp, thông tin liên tục cho ngư dân trên biển, nắm tọa độ các thuyền để kịp thời hướng dẫn trú tránh khi có diễn biến xấu.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các hồ thủy điện không cần đợi lệnh, phải chủ động hạ mực nước hoặc thấp hơn mực nước đón lũ. Các hồ thủy lợi cũng không được chủ quan, phải tính toán đến trường hợp xảy ra sự cố, có phương án di dời dân ở vùng hạ lưu, phải đảm bảo ứng phó kịp thời 100%...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cho hay, tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong sự kiện APEC; các đơn vị, cơ quan liên quan cần phối hợp vận hành các hồ thủy điện... Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam phối hợp với các hồ chứa thủy điện tính toán, cân nhắc xả nước để đón lũ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, cần tính toán, cân nhắc về nhiệm vụ chính trị sự kiện APEC 2017, theo dõi mực nước để xả sớm, tuyệt đối không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hình ảnh Quốc gia, không để ảnh hưởng đến sự kiện APEC.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, hiện tại tỉnh Quảng Nam còn 60 tàu cá với 1.807 lao động đang hoạt động xa bờ trên biển. Trong đó có 42 tàu với 1.624 lao động hành nghề câu mực ở khu vực quần đảo Trường Sa, có 10 tàu đang trú gió tại đảo Song Tử Tây, 2 tàu đang trú tại đảo Đá Tây và 30 tàu đang thả trôi.

Có 18 tàu với 183 lao động hành nghề lưới rê, lưới vây chủ yếu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; có 5 tàu trú gần khu vực đảo Bông Bay. Số tàu hiện đang ở bờ là 4.218 tàu với 14.683 lao động. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã liên lạc và nắm được vị trí của các tàu trên biển, đảm bảo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết.

Thông tin về tàu câu mực bị chìm ngoài khơi Trường Sa vào ngày 31/10; hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 34 ngư dân, đã vớt được thi thể ngư dân Nguyễn Ngọc Ban (SN 1958) và thi thể thuyền trưởng Lương Tấn Xị (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) đã được tìm thấy.

Hiện tại, 34 thuyền viên sức khỏe ổn định, đang sinh hoạt trên 10 thuyền bạn. Thi thể 2 nạn nhân xấu số được bảo quản tại nhà riêng trên đảo chờ thời tiết thuận lợi sẽ đưa vào bờ. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã điều tàu ứng cứu nhưng do thời tiết bất lợi chưa tiếp cận được với các ngư dân gặp nạn.

Công Bính