Khai mạc Đại hội Đảng bộ khóa mới tại nhiều tỉnh, thành

(Dân trí) - Hôm nay 13/10, nhiều địa phương long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Gần 350 đại biểu đại diện cho gần 6 vạn Đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Quảng Nam đã về dự Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội – bà Tòng Thị Phóng – phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Chủ tịch Quốc hội – bà Tòng Thị Phóng – phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội – đánh giá cao những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong báo cáo chính trị để đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam sẽ bứt phá phát triển nhanh và bền vững hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà đến đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà đến đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

 

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, ô tô, dệt may, da giày; thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Nghiên cứu phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại lớn của cả nước.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Tạo bước chuyển rõ nét về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm mới và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững, chăm lo đời sống công nhân ở các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, coi trọng công tác đối ngoại với các tỉnh có chung biên giới Việt Lào.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

 Ngày 13/10, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).  Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tham dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 64.000 đảng viên của trong toàn đảng bộ tỉnhcùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng và các bộ, ban, ngành. Tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Ê ban Y Phu -  Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đã tóm tắt báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XV.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phần lớn các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đều hoàn thành.

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bên cạnh đó, Đại tướng Trần Đại Quang cũng cho rằng Đảng bộ tỉnh cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Đến nay, Đắk Lắk vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô tăng trưởng kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp, công nghiệp còn chiếm tỷ trọng thấp trong GDP.

Đại tướng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu do Đại hội XVI đề ra, Đắk Lắk cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Quan tâm công tác quy hoạch chung phát triển kinh tế-xã hội đến quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, quy hoạch sử dụng đất.

Ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt là cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực để mở rộng liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển du lịch.

Đắk Lắk tập trung phát triển lên quy mô cấp vùng một số lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, tín dụng ngân hàng để Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm độ thị vùng Tây Nguyên. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài….

Đại tướng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X 

Dự Đại hội có 354 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 50.000 đảng viên trong tỉnh Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả thục hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục để hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh Bến Tre có bước “chuyển mình” nhanh chóng, bứt phá đi lên. Thành quả nổi bật của Bến Tre trong thời gian qua đã tạo nên cục diện mới cho quá trình phát triển trong nhiệm kỳ tới là phát triển hệ thống giao thông trong tỉnh và kết nối tỉnh với vùng khá hoàn chỉnh, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội. Điều đáng ghi nhận là, hầu hết các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội (giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo…) đều nằm trong tốp đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một số chỉ tiêu nằm trong tốp khá so với bình quân cả nước, là nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị, xã hội của tỉnh…”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Bến Tre phải chuyển đổi mạnh, dứt khoát chuyển từ hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình liên kết. Tỉnh Bến Tre có sản lượng dừa lớn nhất cả nước, nếu 163.000 hộ trồng dừa liên kết lại hình thành vài trăm hợp tác xã trồng và chế biến dừa thì tôi tin rằng ngành dừa sẽ có bước phát triển đột phá…

Công Bính - Thúy Diễm - Minh Giang