Hơn 4.000 người chính thức được đặc xá

(Dân trí) - Ngày 29/11/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016.


Quang cảnh buổi Họp báo công bố quyết định đặc xá

Quang cảnh buổi Họp báo công bố quyết định đặc xá

Ngoài ra, tại Quyết định số 2534/QĐ-CTN ký ngày 29/11/2016 Chủ tịch nước còn quyết định đặc xá cho 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016.

Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt Chủ tịch nước đọc Quyết định đặc xá tha tù...
Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt Chủ tịch nước đọc Quyết định đặc xá tha tù...

Tại cuộc Họp báo Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước sáng ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước – cho rằng, mỗi đợt đặc xá là cơ hội để mỗi phạm nhân suy xét lại những lỗi lầm mà họ đã phạm phải, tự đánh giá lại kết quả cải tạo của mình, kiên quyết để dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thông tin từ buổi họp báo, trong số hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá lần này có 144 phạm nhân phạm tội liên quan đến lĩnh vực kinh tế; có 14 người nước ngoài (trong đó, 9 người Trung Quốc, 1 Hàn Quốc, 3 người Lào, 1 người Australia).

Nguyễn Dương