Hôm nay Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ khoá mới

(Dân trí) - Hôm nay 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội xem xét dự kiến nhân sự để bầu làm Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ khoá XIV. Được biết, đến thời điểm này, ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng vừa được bầu 4 tháng trước - tiếp tục được TƯ Đảng giới thiệu ứng cử chức vụ lãnh đạo Chính phủ khoá mới.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận quyền lực chuyển giao từ người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu tháng 4/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận quyền lực chuyển giao từ người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu tháng 4/2016.

Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khoá XIII bầu tại kỳ họp cuối cùng diễn ra hồi tháng 4/2016, trong lần kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước, nhận chuyển giao quyền lực sớm từ người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Gần 4 tháng trên cương vị Thủ tướng, Chính phủ mới kiện toàn của ông Nguyễn Xuân Phúc với 22/27 thành viên mới đã được “thử lửa” với hàng loạt vấn đề, sự việc phải giải quyết.

Thách thức lớn nhất phải kể đến là sự cố ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung. Trong hơn 100 ngày hoạt động của Thủ tướng, Chính phủ mới thì có tới gần 90 ngày lãnh đạo Chính phủ phải “đấu trí” để có thể xác định, buộc thủ phạm Formosa Hà Tĩnh phải nhận “tội” xả thải đầu độc biển và chấp nhận bồi thường thiệt hại. Lần đầu đối mặt với sự cố nghiêm trọng chưa từng có, kết quả này được xem là một thành công của Chính phủ, của Thủ tướng mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bắt tay thực hiệ những cam kết hành động trước Quốc hội 4 tháng trước. Ít ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng chủ trì cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, sau đó là gặp mặt hàng chục nghìn công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Thông điệp xây dựng một Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ đưa ra được chứng minh với một sự kiện cụ thể là việc xử lý vụ quán cà phê “Xin chào” ở TPHCM. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc, nêu rõ quyết tâm làm lành mạnh hoá, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, xây dựng tinh thần quốc gia khởi nghiệp…

Tín nhiệm của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thể hiện phần nào qua kết quả cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng 5 năm nay. Ông Phúc trúng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn TP Hải Phòng với tỷ lệ phiếu bầu rất cao, đủ điều kiện để có thể tiếp tục ứng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội.

Kết thúc Hội nghị lần thứ 3 Trung ương Đảng khoá XII đầu tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất tiếp tục giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Hôm nay 26/7, quy trình bầu Thủ tướng khoá mới sẽ hoàn thành với việc đại biểu Quốc hội thảo luận về phương án nhân sự được giới thiệu vào buổi sáng, chính thức bỏ phiếu kín để bầu vảo buổi chiều. Thủ tướng đắc cử sẽ thực hiện lễ tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó.

Cuối giờ chiều, Quốc hội sẽ chuyển sang nội dung xem xét, thảo luận về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình.

P.Thảo