Hội thảo “65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Việt Nam” tại Nga

Hôm qua (28/1), tại Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt ở thủ đô Moscow đã diễn ra hội thảo khoa học "65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam" ( 30/1/1950- 30/1/2015), nhân dịp hai nước kỷ niệm ngày lễ trọng thể này.

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Tham dự hội thảo do Hội Hữu nghị có đại diện lãnh đạo Vụ châu Á 3 - Bộ Ngoại giao Nga, lãnh đạo và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, các nhà khoa học…
Các đại biểu dự hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buianov đã điểm lại lịch sử, ý nghĩa của việc Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vào ngày 30/1/1950; nêu bật những thành tựu trong quan hệ giữa hai nước và các hoạt động mà hội sẽ thực hiện trong năm 2015 để kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả hai nước.

Về phía đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Quyền Phó Vụ trưởng Vụ châu Á 3 Gennady Bezdetko phát biểu tại hội thảo khẳng định:  Trải qua 65 năm, hai nước chúng ta gắn kết với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chúng ta đã cùng kề vai sát cánh với các đồng chí Việt Nam chiến đấu vì độc lập, tự do, giải phóng đất nước. Liên Xô trước đây là một trong những nước đầu tiên công nhận nhà nước Việt Nam non trẻ, đã giúp Việt Nam nâng cao uy tín trên trường quốc tế và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trong 65 năm qua, hai nước luôn luôn cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách và xây dựng quan hệ tốt đẹp".

 Tham tán Công sứ Nguyễn Hùng cũng đã có bài diễn văn nêu bật ý nghĩa của sự kiện Liên Xô và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao; điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước trước đây và hiện nay, nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã thiết lập năm 2012 và những triển vọng hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Các nhà khoa học Nga tham dự hội thảo cũng có các phát biểu điểm lại các dấu mốc đặc biệt trong quan hệ giữa Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay với Việt Nam; khẳng định truyền thống tốt đẹp này sẽ mãi được hai nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, không ngừng vun đắp.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Buianov khẳng định hội sẽ tích cực, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả hai nước trong năm nay, tiếp tục góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Đoan Hải
VOV