Ngày Thế giới phòng chống bom mìn:

“Hậu quả của chiến tranh vẫn hiển hiện hàng giờ...”

(Dân trí) - “Hậu quả của chiến tranh vẫn hiển hiện hàng giờ, biểu hiện rõ nhất là sự sót lại của bom mìn và vật liệu nổ. Hơn 9.083 xã, phường, thị trấn trong cả nước đang bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ; gần 68.000 km2 diện tích đất tự nhiên còn sót lại bom mìn…”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp phát biểu như vậy tại cuộc giao lưu “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển” vào tối 3/4, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội). Chương trình được thực hiện nhân Ngày Thế giới phòng chống bom mìn (4/4).

Cuộc giao lưu Vì cuộc sống bình yên và phát triển
Cuộc giao lưu "Vì cuộc sống bình yên và phát triển"

Ông Doãn Mậu Diệp đưa ra thực tế, số lượng đạn dược do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn, trong đó số lượng bom mìn, vật nổ còn sót lại ước tính 800.000 tấn.

Giai đoạn năm 1975 - 2000, cả nước có 42.135 người chết và 62.163 người bị thương do bom mìn còn sót lại, chủ yếu là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Chỉ tính riêng một số tỉnh miền Trung, gồm: Quảng Bình, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi, đã có trên 22.800 nạn nhân do bom mìn, trong đó, 10.540 người chết và 12.260 người bị thương” - ông Doãn Mậu Diệp cho biết.

Vỏ bom của quân đội Mỹ còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam
Vỏ bom của quân đội Mỹ còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn như: Hình thành hệ thống các chính sách trợ giúp, mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, hệ thống các bệnh viện và cơ sở phục hồi chức năng trên cả nước, mô hình trạm y tế cấp xã hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng, phối hợp với trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội...

Giai đoạn 2016-2020, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với tổ chức Koica xây dựng Dựa án Phục hồi chức năng và trợ giúp nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2019 nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng tại khu vực min Trung, Bắc Trung Bộ và miền Bắc; tăng cường năng lực phục hồi chức năng và trợ giúp nạn nhân bom mìn của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bình Định; cung cấp, hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn.


Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, buổi giao lưu là dịp để cộng đồng hiểu thêm về mối đe dọa của bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh, chứng kiến cuộc sống và sinh kế của người dân nơi bị ô nhiễm như thế nào và lắng nghe nạn nhân bom mìn nói lên mong muốn, ước vọng của mình. Những nỗ lực của các bộ, ngành cơ quan chức năng trong việc rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân.



Hoàng Mạnh