Hàn Quốc hỗ trợ 10.000 tấn gạo cho người dân vùng bão lũ Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 21/3, 120 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR) được trao đến người dân Đại Lộc, trong tổng số 1.700 tấn gạo tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ lần này.

Đây là số gạo được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho người dân vùng lũ huyện Đại Lộc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 năm 2017 và người dân vùng thiên tai.

Ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Phòng chống thiên tai Trung ương; ông Kim Jong Hoon - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc; ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam; ông Chanpithya Shimpalee - Giám đốc Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR) cùng các thành viên đoàn quan chức cấp cao Bộ Nông nghiệp - Lương thực và nông thôn Hàn Quốc chứng kiến lễ trao này.

Người dân vùng lũ huyện Đại Lộc nhận gạo hỗ trợ
Người dân vùng lũ huyện Đại Lộc nhận gạo hỗ trợ

Hiện 10.000 tấn gạo viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc đã và đang được phân bổ đến các tỉnh, thành: Thừa Thiên - Huế (1.500 tấn), Quảng Nam (1.700 tấn), Quảng Trị (500 tấn), Quảng Ngãi (1.000 tấn), Khánh Hòa (2.000 tấn), Phú Yên (1.000 tấn), Bình Định (1.000 tấn), Gia Lai (500 tấn), Kon Tum (500 tấn) và Đắk Lắk (300 tấn).

Số gạo viện trợ được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 26/2 đến 4/3, tại cảng Cam Ranh với 5.300 tấn phân bổ cho 6 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gồm Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk.

Đợt 2 diễn ra từ 15-20/3, tại cảng Đà Nẵng với 4.700 tấn, phân bổ cho 4 tỉnh Trung - Trung bộ gồm Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Được biết, tổng giá trị viện trợ lần này hơn 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng. Trong số các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai ở Quảng Nam, huyện Đại Lộc được hỗ trợ 120 tấn gạo thông qua Quỹ APTERR.

Dịp này, đại diện Bộ Nông nghiệp - Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc và Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR) đã trao tượng trưng nhiều suất gạo viện trợ đến người dân huyện Đại Lộc, nguồn còn lại được phân bổ về các địa phương.

Cụ thể, huyện Tiên Phước, Tây Giang và Nam Giang mỗi huyện được hỗ trợ 100 tấn; huyện Đông Giang, Thăng Bình mỗi huyện 110 tấn; huyện Hiệp Đức, Quế Sơn và Duy Xuyên mỗi huyện 60 tấn; huyện Phước Sơn và Bắc Trà My mỗi huyện 300 tấn; huyện Nam Trà My 200 tấn; huyện Nông Sơn 30 tấn; huyện Đại Lộc 120 tấn và huyện Núi Thành 50 tấn.

Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là qua cơ chế ASEAN+3 để ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với với biến đổi khi hậu.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác để củng cố an ninh lương thực thông qua nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chế biến nông lâm, thủy, sản; huy động các nguồn lực đầu tư cho ngành nông nghiệp, phát huy vai trò của cộng đồng và doanh nghiệp thông qua mối quan hệ đối tác công – tư để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

C.Bính