Hà Nội tổ chức 2 hội nghị về ngoại giao quan trọng

Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 diễn ra ngày 15/12 trước khi diễn ra Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 ngày 16/12.

Diễn ra vào thời điểm bản lề thực hiện nghị quyết của Đại hội đảng lần thứ XI, Hội nghị ngoại vụ và Hội nghị ngoại giao lần này sẽ thảo luận những định hướng của ngành ngoại giao trong thời gian tới.
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh

Nói về mục đích của Hội nghị ngoại giao lần thứ 28, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: “Hội nghị ngoại giao lần này sẽ tiếp tục triển khai bàn các biện pháp để thúc đẩy thực hiện triển khai đường lối đối ngoại của Đảng lần thứ 11, nhưng đồng thời triển khai các văn kiện rất quan trọng định hướng cho công tác đối ngoại trong thời gian tới. Đó là nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nghị quốc tế và Nghị quyết của Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc”.

“Đây là một phần việc rất quan trọng, định hướng cho các biện pháp đối ngoại trong những năm tới, cho tới năm 2020. Có thể nói hội nhập quốc tế là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trên bình diện toàn bộ cả đất nước chúng ta hội nhập quốc tế. Và công việc chung của toàn bộ hệ thống chính trị là ngoại giao của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Do đó, chủ đề của Hội nghị ngoại giao lần này, đó là Hội nghị ngoại giao Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế”, ông Phạm Bình Minh nói.

Kể từ Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 diễn ra vào năm 2011, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, nổi bật là việc Việt Nam đã làm sâu sắc mối quan hệ của chúng ta với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, và đồng thời xác lập khuôn khổ cho quan hệ của nước ta với đối tác quan trọng đó.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã triển khai một cách rất tích cực vào hội nhập quốc tế, và triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực như ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác cộng đồng.

Theo Việt Nga/VOV1