Bạc Liêu:

Giám đốc Công an được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu

(Dân trí) - Tin từ đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu cho biết, đoàn vừa tiến hành bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Thông tin từ đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, Ban Bí thư đã có ý kiến về việc cho ông Lê Minh Khái- UVTWĐ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, thôi làm nhiệm vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh này (chuyển công tác về Trung ương). Ông Khái vẫn là ĐBQH của tỉnh Bạc Liêu.

Đại tá Lê Tấn Tới- Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.
Đại tá Lê Tấn Tới- Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Tại kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV (2016- 2021), ngày 8/11, đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bầu Trưởng đoàn ĐBQH mới thay ông Lê Minh Khái.

Theo đó, Đại tá Lê Tấn Tới (SN 1969, quê tỉnh Cà Mau)- UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, ĐBQH khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã được các đại biểu thống nhất bầu vào chức danh Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi có kết quả, đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đã làm tờ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ra Nghị quyết phê chuẩn.

Đại tá Lê Tấn Tới (SN 1969, quê tỉnh Cà Mau) trúng cử ĐBQH khóa XIV với số phiếu đạt tỷ lệ trên 83%. Ông Tới từng làm Trưởng Công an TP Bạc Liêu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV có 5 đại biểu, trong đó, ông Nguyễn Huy Thái làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách.

Huỳnh Hải