Quảng Trị:

Gần 4,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả chiến tranh

(Dân trí) - Ngày 20/1, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác thực hiện dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Mục tiêu của dự án là khắc phục, tiến tới loại bỏ bom bi và các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranhTrước mắt, dự án sẽ xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn; hoạt động khắc phục bom mìn được lồng ghép vào quy trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng và đưa vào thực tiễn…

Dự án này sẽ mang lại cho tỉnh Quảng Trị những thông tin, hướng dẫn và cơ chế điều phối các đối tác, hoạt động khắc phục bom mìn sau chiến tranh, nhằm đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được triển khai sẽ giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại 
Dự án được triển khai sẽ giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại 

Trong phạm vi dự án, các hoạt động sẽ được đánh giá thông qua những chỉ số như: Các hướng dẫn soạn thảo và phê duyệt văn bản về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị; hoạt động rà soát, rà phá và phản ứng nhanh được phân cho các đối tác… Chính quyền và tất cả người dân tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ dự án.

Dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh” sẽ được triển khai thực hiện trong 30 tháng, từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2017. Tổng ngân sách của dự án gần 4.8 tỷ đồng, sẽ được viện trợ hoàn toàn bởi Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy.

Tiến Nhất