"Đưa Hà Tĩnh thành một tỉnh công nghiệp phát triển"

Ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh và giám sát tiến độ thi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cho biết năm 2012, Hà Tĩnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh; nhờ đó, kinh tế-xã hội vẫn tiếp tục phát triển, nhiều mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14% (kế hoạch 12,5% đến 13%); trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,8%, công nghiệp-xây dựng là 20,4%, thương mại-dịch vụ với 10,8%. GDP bình quân đầu người đạt 19,6 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 4.100 tỷ đồng.

 

Đưa Hà Tĩnh thành một tỉnh công nghiệp phát triển
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm công nhân thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Hà Tĩnh được xếp tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, nhất là huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, ban hành nhiều cơ chế chính sách huy động nguồn lực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực; sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân tiếp tục được nâng lên…Công tác đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi, an toàn được chú trọng, triển khai có hiệu quả, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 

Liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực thực hiện; đồng thời tăng cường công tác thông tin đến tận từng tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để thu thập ngày nhiều các ý kiến góp ý có chất lượng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ đoàn kết trong toàn Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm. Đặc biệt, toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 4 - một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp phát triển trong thời gian tới; hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng năm nay.

 

Đề cập đến công tác có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, cần triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, nhất là công tác giáo dục, truyền thông đóng vai trò quan trọng để thu hút sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và đóng góp ý kiến một cách thiết thực. Quá trình này phải được tiến hành thận trọng, công khai, khoa học và dân chủ. Đặc biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác; phải được trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Hà Tĩnh cần chủ động hơn trong việc tổ chức thu thập ý kiến nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở, đặc biệt chú trọng các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu Chiến Binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…; bằng mọi khả năng thực tế, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân có nhiều lựa chọn phương thức thể hiện ý kiến góp ý, như phát biểu miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thư góp ý hoặc các phương tiện thông tin khác.

 

Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phân đoạn Km482+00-Km485+00, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần xây dựng công trình 475 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco4) - chủ đầu tư dự án.

 

Thăm hỏi, tặng quà đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động tại công trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Ban Quản lý dự án, tập thể cán bộ, công nhân của Công ty 475 và Cienco4 phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công, sớm đưa phân đoạn đường đi vào hoạt động, góp phần vào việc rút ngắn tiến độ toàn dự án; phục vụ việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Bắc miền Trung.

 

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên Quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

 

Dự án được triển khai theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư hơn 2.430 tỷ đồng. Điểm đầu của dự án là nút giao đường đầu cầu Bến Thủy II với Quốc lộ 8B thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Điểm cuối là nút giao đầu tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh với Quốc lộ 1A thuộc Xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo Quang Vũ

TTXVN