Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020:

Đồng chí Lê Minh Hoan tái đắc cử chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X

(Dân trí) - Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 54 đồng chí. Trong phiên hợp đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu đồng chí Lê Minh Hoan tiếp tục giữ chứ Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X

Sáng 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc trọng thể. Đặc biệt, Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng… cùng 348 Đảng viên tiêu biểu về dự Đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020 chính thức khai mạc vào sáng 22/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020 chính thức khai mạc vào sáng 22/10

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp đã  đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo ra động lực, nguồn lực và kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra thời kỳ phát triển mới. Cụ thể về công tác tổ chức đã tạo sự thống nhất cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thay đổi phương pháp quản lý, điều hành, phối hợp, nhất là trong quá trình thực hiện những chủ trương mới, những việc khó và xử lý những vướng mắc kéo dài. Đặc biệt là xây dựng phong cách lãnh đạo phải gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở, chủ trương phải xuất phát từ yêu cầu bức thiết của người dân.

Về tốc độ phát triển kinh tế, sản lượng lúa đạt 3 triệu tấn/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.029 tỷ đồng, tăng bình quân 11,85% mỗi năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 1,5% hàng năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,8% tính đến năm 2015; tốc độ tăng tưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 10%/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25%GRDP; có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới…


Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: Đồng Tháp là tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển nông nghiệp, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh ở phía Tây có truyền thống yêu nước và cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Trong 5 năm qua, tuy tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tự quan trọng và khá toàn diện, thực hienej đạt và vượt 20/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 9 của Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, bà Kim Ngân cũng nhận định, kinh tế Đồng Tháp phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Mức sống của người dân còn thấp so với bình quân chung cả nước, nông sản chưa có sức cạnh tranh cao, nhiều mô hình sản xuất tốt nhưng chưa được nhân rộng, lĩnh vực dịch vụ, du lịch chưa được khai thác tốt; quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế.


Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân mong các đại biểu sáng suốt chọn ra các cán bộ có uy tín cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo dức trong sáng,... vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân mong các đại biểu sáng suốt chọn ra các cán bộ có uy tín cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo dức trong sáng,... vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. 

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Kim Ngân nhấn mạnh 7 vấn đề để mà Đại hội cần quan tâm, trong đó cần tập trung nhiều đến vấn đề Đảng bộ cần khai thác tốt lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững; Vấn đề cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.... 

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã bế mạc vào chiều ngày 24/10. Đại hội đã bầu ra 54 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X đã bầu đồng chí Lê Minh Hoan tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đồng chí Lê Minh Hoan tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020

Đồng chí Lê Minh Hoan tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020

Trong kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nêu cụ thể, về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm đạt từ 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25% GRDP. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015 (tương đương 3.000 USD), tỷ lệ đô thị hoá đạt 38%;

Về xã hội: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 50%; có 08 bác sĩ và 26 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; có 50% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, 02 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2015 - 2020. Về môi trường: Đến năm 2020, 98% dân cư thành thị và 97,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 80 - 85% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý.

Nguyễn Hành

 

Đồng chí Lê Minh Hoan tái đắc cử chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X - 5