Đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2014

(Dân trí) - Sáng 5/12 tại Hà Nội, phiên đối thoại định kỳ năm 2014 giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao Động Hoa Kỳ diễn ra với các nội dung chính như: Hợp tác thanh tra lao động, quan hệ lao động, an toàn lao động, việc làm cho người khuyết tật, chống lao động trẻ em…

Phiên đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ diễn ra sáng 5/12 tại Hà Nội
Phiên đối thoại lao động Việt Nam - Hoa Kỳ diễn ra sáng 5/12 tại Hà Nội

Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ, ông Mark Mittelhausel - Phó Thứ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ - bày tỏ sự hài lòng về kết quả trong việc hợp tác giữa 2 Bộ thời gian qua với12 dự án hợp tác liên quan trong lĩnh vực lao động.

Ông Mark Mittelhausel nói: “Đây là dịp để 2 bên cùng xem xét lại những ghi nhớ chung thời gian qua và mở ra cơ hội hợp tác thời gian tới. Tôi hy vọng phiên đối thoại cởi mở này sẽ là cơ hội để chúng ta trao đổi thêm về các lĩnh vực như thực thi pháp luật lao động, thanh tra an toàn vệ sinh lao động, chống lao động trẻ em, việc làm cho người khuyết tật…”

 Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ
 Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ

Tại buổi đối thoại, ông Mark Mittelhausel cũng đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam mới thông qua dự án Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam" do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ. Thay mặt cho Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm và hợp tác từ phía Bộ Lao động Hoa Kỳ thời gian qua. Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã chủ động tham gia 19 Công ước quốc tế liên quan tới lĩnh vực lao động nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người lao động. “Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao thiện chí của đối tác Hoa Kỳ và hy vọng hai bên sẽ có những trao đổi thẳng thắn để cùng tìm ra những tiếng nói chung nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực lao động” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam
Đại diện Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cũng chia sẻ những thông tin cập nhật về chính sách Việt Nam về lĩnh vực lao động như: Tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc Hội khóa 8 đã thông qua luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Quốc hội khóa 8 cũng đang xem xét về dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động. Ngay sau khi Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012 ra đời và có hiệu lực, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 15 Nghị định nhằm cụ thể hóa các nhóm chế định của Bộ Luật, như: Việc làm, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động, hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm, tiền lương tối thiểu… “Đây là những thực tế chứng tỏ nỗ lực bền vững của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động mà Chính Phủ Việt Nam đã ký kết” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định. Hoàng Mạnh