Khánh Hòa:

Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma 30 năm trước

(Dân trí) - Sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều đoàn thể, quân nhân đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ đảo đá Gạc Ma, Trường Sa.

Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa) nhân dịp 30 năm sau trận chiến bảo vệ đá Gạc Ma, sáng 14/3
Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa) nhân dịp 30 năm sau trận chiến bảo vệ đá Gạc Ma, sáng 14/3

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa đã thay mặt quân và dân huyện đảo xin hứa sẽ tiếp nối các anh quyết tâm xây dựng và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng xây dựng quần đảo Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về môi trường và mẫu mực về tình đoàn kết quân dân và luôn luôn nêu cao tình thần cảnh giác, giữ vừng môi trường hòa bình khu vực quần đảo Trường Sa", Đại tá Bùi Đình Dương nhấn mạnh.

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, kể từ ngày khánh thành (15/7/2017) đến nay, Khu tưởng niệm đã đón hơn 250 đoàn khách, với hơn 26.000 khách hành hương, viếng thăm.

Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã chọn Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma để tổ chức lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn cũng như tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, tìm hiểu về lịch sử, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

30 năm trước, 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
30 năm trước, 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma rộng 2,5ha tọa lạc tại bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong sự kiện 14/3/1988, Hải quân nhân dân Việt Nam bị tổn thất gồm 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 64 chiến sĩ hi sinh, 11 chiến sĩ bị thương, 9 chiến sĩ bị bắt giữ 3 năm sau mới được trả về quê hương.

Thủy Nguyên