Quảng Trị:

Dâng cúng đòn bánh tét dài 21m tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Đòn bánh tét “khủng” có chiều dài 21m, trọng lượng khoảng 800kg được gói hết sức công phu trong thời gian hơn 1 ngày đêm để kịp dâng lên các anh hùng, liệt sĩ dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ.

Trong rất nhiều hoạt động sôi nổi hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ trên cả nước, tại “đất lửa” Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cũng thể hiện sự thành kính, tri ân các vị anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Dâng cúng đòn bánh tét dài 21m tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Các cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 237 dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang đường 9

Sáng 23/7, cùng với hàng chục đoàn khách từ các địa phương đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, tập thể cán bộ, nhân viên Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà cũng đã tổ chức dâng cúng đòn bánh tét “khủng” để tri ân các liệt sĩ.

Các chiến sĩ bộ đội đưa bánh vào đài chính để dâng lên các liệt sĩ
Các chiến sĩ bộ đội đưa bánh vào đài chính để dâng lên các liệt sĩ

Đòn bánh tét nói trên đã được các chiến sĩ quân đội chuyển vào Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 để dâng lên các anh hùng, liệt sĩ.


Điểm thú vị của việc dâng cúng đòn bánh tét lần này là toàn bộ nguyên liệu làm bánh đều sử dụng con số 21, tượng trưng cho chừng ấy năm đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành 2 miền Bắc – Nam.

Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân các liệt sĩ dịp 27/7
Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân các liệt sĩ dịp 27/7

Chia sẻ về hoạt động này, ông Phạm Công Vinh, Tổng Giám đốc Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà cho biết, tháng 7 là dịp cả nước thể hiện lòng tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại mảnh đất Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được góp chút tình cảm để tri ân các vị anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì đất nước.

Cắt bánh dâng lên các liệt sĩ

Cắt bánh dâng lên các liệt sĩ

Sau lễ dâng cúng, Ban tổ chức sẽ chia bánh cho người dân địa phương và tổ chức quyên góp để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cựu chiến binh thể hiện sự thành kính trước anh linh các liệt sĩ

Các cựu chiến binh thể hiện sự thành kính trước anh linh các liệt sĩ
Các cựu chiến binh thể hiện sự thành kính trước anh linh các liệt sĩ

Tại Thành cổ Quảng Trị, Hội Phật giáo tỉnh và Hội Cựu chiến binh Thành cổ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, cầu siêu, thả hoa…để tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Đ. Đức