Đảm bảo tính nhạy bén, chính xác trong tuyên truyền biển đảo

(Dân trí) - Ngày 5/11 tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam dành cho cán bộ báo chí.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Ủy ban Nhà nước về biển Đông - hải đảo cho biết, trong những năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo được các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí triển khai đồng bộ, mạnh mẽ và sâu rộng, song vẫn còn không ít những sai sót, vi phạm những quy định chung.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Nhiều tin, bài đăng trên các báo trong nước còn có những thông tin thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, kể cả trong các tin, bài dịch từ tiếng nước ngoài làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, một số phóng viên còn bộc lộ những hạn chế, nhất là thiếu kiến thức cơ bản về biển, đảo, đối ngoại, quốc phòng…

 “Vì thế, công tác tuyên truyền biển, đảo cần đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, có hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng cho rằng, hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng để thông tin về biển, đảo Việt Nam đến được thường xuyên, sâu rộng với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt cần sử dụng và khai thác hiệu quả ưu điểm, lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại như Internet, blog, các trang mạng xã hội (cả bằng tiếng nước ngoài) để chuyển tải kịp thời quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

                                                                                                                        Khánh Hồng