Quảng Trị:

Đại lễ Phật đản 2014: Thắt chặt đoàn kết, ngăn chặn chiến tranh

(Dân trí) - Sáng ngày 13/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại lễ Phật đản chào mừng Phật lịch 2558.

Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản 2014 tại Việt Nam. Lễ Phật đản tiếp tục hưởng ứng các hoạt động chung của Liên hợp quốc với chủ đề: “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc”.

Đại lễ Phật đản 2014: Thắt chặt đoàn kết, ngăn chặn chiến tranh
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, các tăng ni, phật tử cùng nhân dân tham dự lễ Phật đản cầu quốc thái dân an

Đại lễ Phật đản lần này diễn ra trong bối cảnh các nước trong khu vực đang có nhiều căng thẳng, tranh chấp. Đặc biệt là trên biển Đông, Trung Quốc đang có những hoạt động ngang ngược, xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, khiến dư luận trong nước và thế giới hết sức bức xúc. Vì vậy, nội dung chính của lễ Phật đản cũng kêu gọi tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, gắn bó keo sơn để cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, hòa bình, hóa giải các xung đột, ngăn chặn chiến tranh, các ý đồ cậy thế, cậy quyền lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải…

Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt

Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam cầu nguyện thế giới hòa bình, dân chúng ấm no

Tham gia lễ Phật đản có đại diện Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị cùng hơn 5.000 tăng ni, phật tử đến từ các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn. Tại buổi lễ, đông đảo các hoà thượng, chư tôn đức và tăng ni phật tử đã tổ chức dâng lên đức Phật, cầu nguyện hoà bình quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Phát biểu tại Lễ Phật đản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng đất nước, thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước, Phật giáo tỉnh Quảng Trị luôn nối tiếp truyền thống cao đẹp của mình thực hiện đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và CNXH”. Thực hiện những việc làm “Lợi đạo - ích đời”, “cứu khổ - cứu nạn” góp phần mang lại hoà bình, an vui, hạnh phúc cho mọi người góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Phật giáo Quảng Trị luôn hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể phát động như: Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xoá đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; bảo vệ an ninh Tổ quốc; chống tệ nạn xã hội; từ thiện nhân đạo…”

Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt
Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt

Trong dịp đại lễ Phật đản năm 2014, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã trích gần 500 triệu đồng để tặng quà và trợ cấp cho đồng bào nghèo, người mù, người khuyết tật, bị chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2013, Ban từ thiện phật giáo tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng cho người già neo đơn, trao học cho sinh viên mồ côi, cứu trợ bão lụt, dạy nghề miễn phí cho nông dân...
Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt
 
Hoà thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt
Cuối đại lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh và Giáo hội Phật giáo Quảng Trị phóng sinh bồ câu, biểu tượng của hòa bình.

Đăng Đức