Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm chức danh do Hội đồng nhân dân TP bầu ra

(Dân trí) - Sáng 17/12, kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng chính thức khai mạc. Theo đó, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân TP bầu ra và thực hiện công tác nhân sự là những nội dung nổi bật của kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 của HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP chủ trì và tuyên bố khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP chủ trì và tuyên bố khai mạc kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND TP Đà Nẵng. Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu ra
Các đại biểu dự kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND TP Đà Nẵng. Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu ra

Tại phiên khai mạc, HĐND TP đã nghe ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP cho biết, năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố, song Đà Nẵng nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể của thành phố gắn với điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đà Nẵng tiếp tục giữ thứ hạng dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; xếp hạng thứ 2 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thứ 4 cả nước về chỉ số cải cách hành chính và đạt danh hiệu Thành phố Xanh của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới bình chọn.

Năm 2019, Đà Nẵng tiếp tục triển khai chủ đề năm "Đẩy mạnh thu hút đầu tư"; tập trung phát triển các ngành kinh tế then chốt như: dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường quản lý quy hoạch, đô thị và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tiếp diễn kỳ họp, theo chương trình dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17/12 - 19/12, HĐND TP Đà Nẵng sẽ có các phiên thảo luận, chất vấn về các vấn đề “nóng” của thành phố; báo cáo kết quả giám sát và giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri tại Chương trình HĐND với cử tri và các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố. Phiên công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu ra và thực hiện công tác nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của Thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Tâm An