Đà Nẵng hy vọng là nhân tố tích cực trong quan hệ Việt Nam - Slovakia

(Dân trí) - Sáng nay 19/7, lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, Robert Fico, vừa đến thăm Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đại diện lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Slovakia.

Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng tiếp kiến Thủ tướng Robert Fico cùng đoàn đại biểu cấp cao của Cộng hòa Slovakia
Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng tiếp kiến Thủ tướng Robert Fico cùng đoàn đại biểu cấp cao của Cộng hòa Slovakia

Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng chia sẻ hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Robert Ficosẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Slovakia. Đà Nẵng hy vọng sẽ là nhân tố tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đặc biệt bày tỏ Đà Nẵng mong muốn hợp tác với Slovakia trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ và giáo dục. Theo đó, đề nghị Đại sứ quán, Thương vụ Slovakia tại Việt Nam tích cực chia sẻ thông tin và cách tiếp cận thị trường Slovakia cho cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng và miền Trung; đề nghị Thủ tướng Robert Fico tác động để Chính phủ Slovakia hỗ trợ các công ty lữ hành Việt Nam xúc tiến du lịch, trong đó có du lịch Đà Nẵng vào thị trường Slovakia; để Đà Nẵng có thể tham gia vào các dự án Chính phủ Slovakia hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, vốn là lĩnh vực mà hai nước có nhiều hoạt động hợp tác lâu nay.

Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ đến Thủ tướng Cộng hòa Slovakia hy vọng Đà Nẵng sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Slovakia
Lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ đến Thủ tướng Cộng hòa Slovakia hy vọng Đà Nẵng sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Slovakia

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia chia sẻ thông tin nội dung buổi hội đàm hôm qua (18/7) với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó bàn về việc phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh lực, hoạt động của hai nước. Trong đó, có tiềm năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Slovakia như thành phố Kosice với Đà Nẵng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thủ tướng Robert Fico đặc biệt chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ về du lịch Đà Nẵng, nhất là những bãi biển đẹp của thành phố này. Thủ tướng Robert Fico chia sẻ kỳ vọng sắp tới quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Slovakia với Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn với các nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh từ cả hai nước; tính tới mở đường bay trực tiếp từ các địa phương của Slovakia đến Đà Nẵng và ngược lại.

Khánh Hiền