Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, có trọng điểm

(Dân trí) - Sáng 4/6, tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

Theo ông Lương Thanh Nghị, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực chuyển biến nhanh và phức tạp, tác động nhiều chiều đến an ninh, phát triển của đất nước, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Quan hệ đặc biệt với Lào và quan hệ hợp tác toàn tiếp với Campuchia tiếp tục được củng cố và thúc đẩy. Ta và hai nước bạn trao đổi nhiều đoàn, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, chú trọng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác tại khu vực biên giới.


Với Trung Quốc, hai nước tích cực triển khai những thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10/2011) và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12/2011). Hai nước cũng trao đổi nhiều chuyến thăm quan trọng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.


Quan hệ với các nước ASEAN được đẩy mạnh với nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, nhất là các chuyến thăm của các lãnh đạo cao cấp ta đến các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.


Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nga ngày càng đi vào chiều sâu. Trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (7/2012), hai bên đã nâng quan hệ lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện”, mức cao hơn so với khuôn khổ “đối tác chiến lược” đã thiết lập từ năm 2001.


Về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản, tân Thủ tướng Nhật Bản Sin-do A-bê đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức. Hai nước đã chính thức khai mạc năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.


Với đối tác chiến lược Hàn Quốc, hai nước triển khai thành công các chương trình kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2012).


Quan hệ Việt Nam – Mỹ có sự phát triển trên nhiều mặt với nhiều hoạt động trao đổi đoàn. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại năm 2012 đạt 24,5 tỷ USD.


Quan hệ Việt Nam – EU có nhiều bước tiến mới. Hai bên ký kết Hiệp định hợp tác và đối tác, khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do. Đến nay, ta đã thiết lập đối tác chiến lược với Anh, Đức, Tây Ban Nha…


Quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ tiếp tục được thúc đẩy. Kim ngạch thương mại 11 tháng năm 2012 đạt 3,57 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt về khoa học công nghệ, thăm dò dầu khí.
 
Quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và đối tác tiềm năng ở khu vực châu Á, Đông Âu, Trung Đông – châu Phi và châu Mỹ La Tinh được đẩy mạnh với nhiều đoàn cấp cao và có nội dung hợp tác thiết thực.
 

Khánh Hồng