Hậu Giang:

Công nhận xã nông thôn mới đầu tiên tại ĐBSCL

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ công nhận xã Đại Thành (TX Ngã Bảy) đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là xã nông thôn mới đầu tiên của ĐBSCL.

Sau 3 năm thực hiện, xã Đại Thành (TX Ngã Bảy) đã đạt 19/19 tiêu chí với tổng vốn đầu tư trên 380 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 102 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 24 triệu đồng/người/năm; xã có 18 hộ thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 110 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng và 450 hộ thu nhập từ 100 đến dưới 500 triệu đồng...

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đại Thành trong suốt 3 năm qua trong việc thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cấp chính quyền TX Ngã Bảy, xã Đại Thành tiếp tục phát huy, giữ vững danh hiệu này.

                                                                                                Huỳnh Hải