Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam

(Dân trí) - Tối 30/10 tại UBND TP Huế đã diễn ra lễ giao lưu “Cho đất hồi sinh – Cho người no ấm” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

 

Lễ giao lưu là hoạt động cuối cùng trong chuỗi chương trình “Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần 3” diễn ra tại Huế từ 28-30/10.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH; ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT… cùng quan khách 17 nước quốc tế.

Đầu buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Công binh đã đọc thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo 504.

 

Thiếu tướng Trần Hồng Minh đọc thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ
Thiếu tướng Trần Hồng Minh đọc thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ

 

Từ năm 1999 đến nay, nhờ đầu tư trang thiết bị lực lượng nên việc rà phá bom mìn (RPBM) được tiến hành triệt để hơn, khối lượng diện tích RPBM hàng năm tăng lên đáng kể từ 20.000ha/năm (giai đoạn 1999-2010) lên 50.000ha/năm (năm 2013). Hiện ở Việt Nam có 3 lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động RPBM, trong đó các đơn vị công binh chuyên trách đóng vai trò nòng cốt, tiếp đến là một số đội RPBM do các tổ chức phi chính phủ tổ chức, huấn luyện thực hiện và các dự án tài trợ quốc tế trong lĩnh vực RPBM.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí để thực hiện việc RPBM. Bà Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam (Ấn Độ là quốc gia đồng chủ trì “Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần thứ 3) nêu ý kiến: “Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, mỗi năm Chính phủ Việt Nam phải chi từ 80-100 triệu USD để khắc phục hậu quả về bom mìn. Việt Nam vẫn rất cần sự chung tay của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để những chấm đen do bom mìn trên bản đồ sớm mất đi”.

Ông Jivesh Nandan, Thư ký Liên quân, Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cho biết qua Hội nghị vừa diễn ra tại Huế, chương trình hành động mìn nhân đạo đưa ra nhằm tăng cường phối hợp đa phương trong việc giải quyết bom mìn đã được bàn bạc, thống nhất và đề ra từng chương trình hành động cụ thể.

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế, Bộ Quốc phòng cho hay, thành công của ADMM+ có trên việc thành lập các nhóm chuyên gia hành động, trong đó có hành động mìn nhân đạo, giúp Việt Nam có được sự đồng thuận của quốc tế với vấn đề giảm thiểu ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh.

Cuối buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504 dưới sự cho phép của Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo 504 đã phát động chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh phát động “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh phát động “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”

 

Qua đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã kêu gọi toàn thể cộng đồng trong nước và quốc tế tiếp tục tham gia và ủng hộ chương trình 504, chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn, giúp người dân trong các vùng bị ô nhiễm bom mìn ngày càng có cuộc sống hạnh phúc và an toàn hơn, góp phần thiết thực đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – ông Nguyễn Văn Thân đã hưởng ứng sau lời phát động, sẽ tham gia phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ vận động các nguồn, các loại hình tài trợ quốc tế, kể cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở nước ngoài… với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504. Đồng thời sẽ tham gia vận động thành lập Nhóm tài trợ khắc phục hậu quả bom mìn trong nước và vận động các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ bằng nhiều hình thức.

Trước mắt sẽ vận động các doanh nghiệp trong Hiệp hội làm các hoạt động cụ thể như tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa hoặc bảo trợ, hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân bom mìn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với nạn nhân bom mìn là trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình 504) bắt đầu từ năm 2010 đến 2025. Mục tiêu của Chương trình là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền từng bước được triển khai rộng khắp, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Công tác giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn được triển khai tích cực, góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, giảm thiểu tai nạn bom mìn. Công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng cũng được nghiên cứu để thực hiện đồng bộ hơn.

 

Đại Dương