Chung tay hành động vì biển đảo quê hương

(Dân trí) - Ngày 29/5, tại đảo Hòn Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đại đội 33 đóng tại đảo Hòn Ngư tổ chứ lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo quốc gia năm 2013.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm các chiến sỹ Đảo Ngư.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm các chiến sỹ Đảo Ngư.
 
Trước khi vào buổi lễ các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền Song Ngư và trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đảo Hòn Ngư. Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện hứa đoàn kết chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường cũng như chủ quyền biển đảo quê hương.

Với chủ đề “Chung tay hành động vì Biển đảo quê hương” các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển đảo năm nay tập trung vào việc nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của Biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn tặng quà cho các chiến sỹ Đại đội 33 đóng trên đảo Hòn Ngư.
Đoàn tặng quà cho các chiến sỹ Đại đội 33 đóng trên đảo Hòn Ngư.

Trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường, về vị trí chiến lược của biển và hải đảo, việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển. Việc tổ chức lễ mít tinh tại đảo Hòn Ngư đã mang một ý nghĩa rất thiết thực trong tuần lễ biển đảo năm nay.

Ngay sau lễ mít tinh là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên Đảo Ngư. Nghệ An là địa phương giàu tài nguyên về biển, những năm gần đây tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển ngành, nghề đánh bắt chế biển thủy hải sản, phát triển du lịch biển.

Để bảo vệ môi trường biển, nguồn lợi thủy, hải sản hàng năm nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa cũng đã được các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng các địa phương quan tâm triển khai.
 
Nguyễn Duy