Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Cần tăng cường đối thoại với ngư dân

(Dân trí) - Ngày 31/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra tình hình phát triển sản xuất tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) và lắng nghe tâm tư của bà con ngư dân.

Tại xã Tam Quan Bắc, sau khi khảo sát thực tế Cảng cá Tam Quan, thăm cơ sở đóng tàu của Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn, ông Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp trao đổi và lắng nghe ngư dân chia sẻ về tình hình đánh bắt trên biển, việc triển khai Quyết định 48 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Cần tăng cường đối thoại với ngư dân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra luồng lạch Cảng cá Tam Quan 

Phần lớn bà con ngư dân đều phấn khởi với các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản mà Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân như đóng mới tàu cá công suất lớn, trang bị thiết bị hiện đại, giúp bám biển khai thác thủy sản ở vùng biển xa. Nhờ vậy ngư dân đã nâng cao giá trị sản xuất và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, bà con ngư dân cũng cho rằng, Cảng cá Tam Quan quá chật hẹp, luôn trong tình trạng quá tải; luồng lạch ra vào Cảng cá hẹp lại thường xuyên bị bồi lấp khiến tàu cá ra vào khó khăn trong việc buôn bán, tránh trú khi có bão. Vì vậy, bà còn ngư dân mong muốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp Cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản; tiếp tục hỗ trợ nhiên liệu thêm nhiều chuyến biển/năm.

Ngoài ra, ngư dân cũng bày tỏ những lo lắng, băn khoăn về vay vốn đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ngư dân cho rằng khó tiếp cận nguồn vốn, chưa yên tâm về các mẫu tàu.

Ngư dân Trần Kim Trung (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) lo lắng: “Theo dự toán vay vốn đóng tàu vỏ sắt theo Nghị định 67 khoảng 12 -13 tỷ thì ngư dân vay tiền, góp vốn đóng tàu xong đã hết vốn, tiền đâu mà sắm ngư lưới cụ khai thác? Bà con chúng tôi kiến nghị phải vay trên 20 tỷ đồng”.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Cần tăng cường đối thoại với ngư dân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm một cơ sở thu mua chế biến cá ngừ đại dương
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm cơ sở đóng tàu Tam Quan
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm cơ sở đóng tàu Tam Quan
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao đổi và lắng nghe tâm tư của bà con ngư dân
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao đổi và lắng nghe tâm tư của bà con ngư dân

Sau khi nghe ngư dân trình bày, ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của ngư dân để trình lên Chính phủ trong phiên họp vào ngày hôm nay 1/4. Đồng thời, lưu ý lãnh đạo tỉnh Bình Định nên giải quyết sớm cho ngư dân với những việc nằm trong thẩm quyền của tỉnh.

Về việc triển khai Nghị định 67, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cần phải tăng cường đối thoại với ngư dân nhiều hơn trong việc thiết kế mẫu tàu vỏ sắt cho phù hợp với thực tế đánh bắt.

Doãn Công