Chủ tịch Quốc hội: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn trăn trở điều gì"

(Dân trí) - Chia sẻ về nhiệm kỳ đã qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông không còn trăn trở điều gì. Có hai việc lớn trên cương vị người lãnh đạo là thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và chuẩn bị người kế nhiệm thì ông đều đã hoàn thành.

Xuất hiện với phong thái giản dị và gần gũi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc trò chuyện cởi mở với một số phóng viên báo chí bên lề cuộc họp tổ diễn ra sáng nay (23/3/2016).

Chia sẻ về nhiệm kỳ đã qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông không còn trăn trở điều gì. Ông nói, có hai việc lớn thì ông đều đã "hoàn thành nhiệm vụ".

Việc thứ nhất đó là những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, ông nói "tôi đã cố gắng làm hết sức, tận tâm tận lực, từ rèn luyện và đào tạo bản thân, tự vượt qua được chính mình để làm tốt công việc". Còn nhiệm vụ thứ hai đó là chuẩn bị người thay thế.

Ông cũng trải lòng, việc soạn thảo và ban hành Hiến pháp 2013 là kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời làm lãnh đạo cũng như nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội của ông.

"Phải đào sâu suy nghĩ, gạn đục khơi trong, chắt lọc tinh hoa trí tuệ". Ông kể, đến 5-7 giờ chiều ngày trước khi thông qua Hiến pháp thì Ủy ban soạn thảo vẫn còn tiếp thu và chỉnh sửa. Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến, vấn đề đều được đưa và phản ánh vào Hiến pháp. "Cho nên đành chấp nhận rằng chỉ có thể đáp ứng được 60-70% mong muốn, nhu cầu mà thôi" - Chủ tịch Quốc hội nói.


Chủ tịch Quốc hội trao đổi cởi mở về nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi cởi mở về nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Ông cho biết, trước những vấn đề, sự việc dù phức tạp đến đâu thì người lãnh đạo cũng phải nhìn nhận một cách đơn giản và thiết thực: "Cuộc sống vốn phức tạp, nhưng nói được thì phải làm được. Nên nói đến những điều sát thực, được đông đảo người dân ủng hộ chứ không chỉ đề cập đến những điều viển vông, thành ra hứa hão".

Chủ tịch Quốc hội nói, con người ông vốn chính xác nên hành động cũng yêu cầu sự chính xác. Để tạo thành một tư tưởng nhất quán thì suy nghĩ phải được nói và viết ra thành hành động. "Nếu nói và làm nhưng nghĩ chưa đến nơi đến chốn thì không thể gọi là tư tưởng, không thể thành công. Suy nghĩ được phải diễn đạt được và tổ chức hành động được" - ông quan niệm.

Theo ông, là đại diện cho cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội phải làm chuyển động được Chính phủ, từ đó Chính phủ toàn bộ hệ thống chính quyền, và người dân giám sát chính quyền, từ đó mới thành động lực đưa đất nước phát triển. Những vấn đề Quốc hội bàn phải là những điều người dân quan tâm, gắn với đời sống kinh tế, xã hội, tất cả đều phải công khai, minh bạch với dân, bởi đại biểu Quốc hội chính là đại biểu nhân dân, được nhân dân tín nhiệm bầu lên.

Tuy nhiên, những mong muốn, nguyện vọng của nhân dân và Quốc hội không thể ngày một ngày hai giải quyết được, mà phải có một quá trình chuyển động hài hòa. "Chúng ta mơ lâu đài nhưng vẫn phải làm thì mới xây thành lâu đài được" - vị Chủ tịch Quốc hội ví von.

Nhiều năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ rồi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận, dù ở cương vị nào, dù ở Chính phủ hay Quốc hội, dù làm lập pháp, hành pháp hay tư pháp thì cũng đều phải phục vụ nhân dân.

"Phục vụ nhân dân là gì? Đó là mang lại cơm no, áo ấm, học hành; đời sống vật chất, tinh thần cho dân. Anh làm giao thông, cầu đường, chợ búa; anh làm an ninh trật tự, đối nội, đối ngoại v.v… tất cả cũng phải vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Anh có ngồi “vai” nào thì cũng phải như vậy, chứ không có gì khác nhau lắm" - ông bày tỏ.

Do vậy, ngồi ở Quốc hội thì cũng phải hiểu công việc của Chính phủ, và ngược lại. "Nhưng chung quy lại, làm ở đâu, ở vị trí nào cũng phải hiệu việc của đất nước, của nhân dân, và như vậy mới gọi là làm chính trị" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tâm niệm.

Bích Diệp