Chủ tịch nước: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nga

Chiều nay (6/4), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Chúc Thủ tướng Dmitry Medvedev có chuyến thăm Việt Nam thành công và để lại những kỷ niệm sâu sắc như về với chính quê hương của mình.

Nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev đúng dịp kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của hai đất nước, như kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức của Liên Xô; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Đặc biệt là kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, cũng là 65 năm nghĩa tình anh em giữa hai dân tộc. Qua Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Nga Putin.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga - đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam, người bạn tin cậy của Việt Nam. Chủ tịch nước nêu rõ, quan hệ hai nước có chiều sâu lịch sử, bao trùm mọi lĩnh vực; Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức quan trọng, quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực như thương mại, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, kỹ thuật quân sự , giáo dục đào tạo…

Vui mừng trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án quan trọng của Nga tại Việt Nam, Chủ tịch nước hy vọng, khi hiệp định thương mại tự do (FTA) mà hai bên dự kiến sẽ ký kết vào tháng 5 tới sẽ mở rộng về tự do hóa thương mại trong Liên minh thuế quan và Việt Nam, hy vọng sẽ có những đột biến nhanh về thương mại cũng như đầu tư.

Chủ tịch nước cho rằng, thông qua hiệp định thương mại tự do này sẽ tháo gỡ những trở ngại mà hai bên gặp phải trong quá trình thảo luận. Chủ tịch nước cũng cho rằng, với mục tiêu phấn đấu trao đổi kim ngạch năm 2020 là khoảng 10 tỷ USD là một con số nhỏ so với tiềm năng của hai bên.

Trên quan điểm người đứng đầu Chính phủ, đồng thời là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Việt Nam luôn có vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga. Nhân dịp này, Thủ tướng Medvedev đã gửi lời chào và lời mời của tổng thống Putin, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức.

Thủ tướng Medvedev cho rằng, mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước đang ngày càng phát triển. Thủ tướng Medvedev khẳng định, Nga sẵn sàng phối hợp với Việt tại các diễn đàn đa phương, bao gồm các diễn đàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các diễn đàn toàn cầu, liên hợp quốc. Nga cũng sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, kỹ thuật quân sự...

Thủ tướng Medvedev đánh giá cao thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam, triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh và cho biết, phía Nga sẵn sàng cho việc ký kết hiệp định thương mại tự do vào tháng 5 tới. Mục đích của việc ký kết hiệp định này không chỉ là tăng khối lượng kim ngạch trao đổi hàng hóa mà còn tạo các nguồn đầu tư mới, tạo các cơ sở sản xuất mới cả ở Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Medvedev cho biết, chuyến thăm sắp tới của Tỉnh trưởng Moscow tới Việt Nam sẽ chú trọng vào việc thảo luận, thúc đẩy về đầu tư. Thủ tướng Medvedev đề nghị phát triển tại Việt Nam các cơ sở sản xuất vật liệu phụ tùng ô tô và cho biết, trong buổi hội đàm với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và đề xuất khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch để hỗ trợ thúc đẩy thương mại song phương.

Theo Hoàng Dũng
VOV