Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tiếp Chủ tịch JICA

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 28/6 tại Phủ Chủ tịch đã tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Chủ tịch Akihiko Tanaka dẫn đầu đang thăm làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch JICA Akihiko Tanaka cùng đoàn đại biểu Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đến Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Chủ tịch JICA ông Akihiko Tanaka. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Chủ tịch JICA ông Akihiko Tanaka. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của JICA với Việt Nam thông qua nguồn viện trợ được tăng lên hằng năm, nhân viên của JICA tích cực tham gia các dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh hợp tác, rà soát môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn ông Akihiko Tanaka, trên cương vị Chủ tịch mới đảm nhiệm của JICA sẽ tiếp tục quan tâm tới các dự án tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Akihiko Tanaka cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết, JICA đang thực hiện nhiều dự án đầu tư về tài chính và kỹ thuật tại Việt Nam với ba trụ cột chính là: kinh tế, các dự án về môi trường, hợp tác trong các cơ quan hành chính. Chủ tịch JICA hy vọng, các dự án hợp tác này sẽ nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan ban ngành của Việt Nam.

Ông Akihiko Tanaka nhấn mạnh, trên cương vị là chủ tịch JICA, cá nhân ông sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông báo với Chủ tịch nước kết quả khảo sát một số dự án của JICA ở Việt Nam, Chủ tịch Akihiko Tanaka tin tưởng, những kinh nghiệm thực tế sẽ được đúc rút để tháo gỡ vướng mắc, thực thi giải pháp hữu hiệu, tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Trong chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có buổi tiếp ông Akihiko Tanaka.

Hoan nghênh Chủ tịch Akihiko Tanaka sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì tài trợ ODA cho Việt Nam ở mức cao, tập trung vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề nghị JICA hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành của Việt Nam trong thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Akihiko Tanaka mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản sang hợp tác đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam; quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã cam kết, phê duyệt.

Chủ tịch Akihiko Tanaka cũng khẳng định: JICA sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản.

Theo Hoàng Giang - Thiện Thuật

Tin tức