Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho lực lượng cảnh sát chữa cháy

(Dân trí) - Sáng 2/10 tại Hà Nội, Bộ Công An đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng.

Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho lực lượng cảnh sát chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC chính thức ra đời sau khi Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước với công tác PCCC được ra đời vào ngày 4/10/1961. Trong suốt chặng đường lịch sử 55 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã lập nhiều chiến công thầm lặng và oanh liệt trên mặt trận chống “giặc lửa”. Toàn lực lượng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ hàng nghìn vụ tai nạn, sự cố, cứu được hàng nghìn người, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước, Nhân dân. Số máy báo cháy và tai nạn, sự cố 114 đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người. Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát PCCC dũng cảm xông pha nơi trận lửa, không ngại nguy hiểm để cứu nạn, cứu hộ đã trở thành một hình ảnh đẹp và quen thuộc đối với nhiều người dân.

Chủ tịch nước đến tham dự Lễ kỷ niệm 55 Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC. Ảnh: Trường Quang
Chủ tịch nước đến tham dự Lễ kỷ niệm 55 Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC. Ảnh: Trường Quang

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích suất sắc mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tích cực góp phần bảo đảm an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển Kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thực tiễn đã chứng minh thành tựu và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong đó có sự đóng góp trí lực, xương máu của các thế hệ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC. Các chiến công thầm lặng, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng PCCC đã góp phần hun đúc làm vẻ vang thêm truyền thống của lực lượng CAND: “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân. Vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Được Đảng và Nhân dân ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực đổi mới, ứng dụng các thành tựu KHCN trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhờ đó đã kịp thời xử lý các vụ cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhấp thiệt hại về người, tài sản của nhà nước, tổ chức và công dân. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được củng cố, kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận phòng chống “giặc lửa”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Trường Quang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Trường Quang

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh nhiều mặt thuận lợi tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất ngờ. Mặt khác, tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, hạn hán hanh khô… tác động lớn đến tình hình cháy nổ. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng còn rất nặng nề. Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCCC cần tập trung các phương pháp trọng tâm chủ động, nhạy bén trong điều tra cơ bản, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ; tập trung xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ sâu rộng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), xây dựng lực lượng chính quy, từng bước hiện đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mong muốn, lực lượng Cảnh sát PCCC cần phải chú trọng, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Xây dựng đội ngũ cảnh sát phòng cháy chữa cháy có: đạo đức trong sáng, nhạy bén về chính trị, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu về KHKT, tận tuy sáng tạo trong công tác, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch nước cũng tin tưởng và mong muốn lực lược Cảnh sát PCCC tiếp tục giữ vững, rèn luyện và phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua khó khăn, giành nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hà Trang