Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Chiều 28/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, Chủ tịch nước khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2009, hai bên đã thể hiện sự tin cậy về chính trị, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
Đặc biệt, hai bên có sự tương đồng về văn hóa và tại mỗi nước đều có hơn 100.000 kiều dân sinh sống, đây chính là cơ sở quan trọng tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ giữa 2 nước. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực quốc phòng an ninh hai bên cũng hợp tác chặt chẽ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Han Min-koo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa 2 bộ trưởng quốc phòng và đề nghị 2 bên sớm triển khai các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời có thêm sáng kiến mới để đưa quan hệ hợp tác đi vào thực chất. Chủ tịch nước tin tưởng trên cơ sở đối tác chiến lược và sự tin cậy cao về chính trị, sự hợp tác giữa 2 nước sẽ góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo thông báo một số nét về cuộc hội đàm thành công với Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam nhằm thắt chặt hơn quan hệ đối tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Đánh giá cao việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm của quân đội hai nước, tuy nhiên Bộ trưởng quốc phòng Han Min-koo cho rằng hai bên cần phải đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo đồng tình với Chủ tịch nước về mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng và các hoạt động giao lưu nhân dân thường xuyên giữa 2 nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã và đang hòa nhập tốt, đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc. Hai bên cũng cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc cần thiết duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Theo Hoàng Dũng
VOV