Chủ tịch nước: Ninh Bình cần chú trọng phát triển du lịch bền vững

(Dân trí) - 25 năm trước, tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở tách từ tỉnh Hà Nam Ninh. Sau 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển, Ninh Bình đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt.

Tối 26/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 – 1/4/2017). Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; lãnh đạo các Bộ ban ngành trung ương và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khái quát lại quá trình hình thành và phát triển tỉnh Ninh Bình sau 25 năm tái lập tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khái quát lại quá trình hình thành và phát triển tỉnh Ninh Bình sau 25 năm tái lập tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - đã khái quát quá trình hình thành phát triển của tỉnh sau 25 năm tái lập. Theo đó, ngày 27/12/1975, Quốc hội khóa V ra Nghị quyết hợp nhất tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh. Đến ngày 1/4/1992, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Hà Nam Ninh thành Ninh Bình và Nam Hà.

Từ khi tái lập tỉnh, Ninh Bình có những bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,59% trong 25 năm qua. Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gấp 52 lần so với năm 1992 (tính theo giá hiện hành); thu ngân sách, đạt 7.264 tỷ đồng - cao nhất từ trước tới nay, gấp 181 lần so với năm 1992; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, gấp trên 400 lần so với năm đầu tái lập tỉnh.

Du lịch có bước phát triển đột phá, có quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, mở ra cơ hội đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2016, Ninh Bình đã đón 6,5 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay.

Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 8.300 tỷ đồng; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đến nay toàn tỉnh có 60/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng Hoa Lư đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và cũng là của cả nước theo tiêu chí mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Ninh Bình cần chú trọng phát triển du lịch bền vững.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Ninh Bình cần chú trọng phát triển du lịch bền vững.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 25 năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song sau 25 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được đã từng bước làm thay đổi diện mạo của vùng đất thuần nông nghèo khó, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là niềm tin, động lực to lớn, là cơ sở vững chắc để Ninh Bình tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các địa phương và nhân dân dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.
Đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các địa phương và nhân dân dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

“Ninh Bình cần chú trọng phát triển du lịch bền vững, nhất là du lịch hướng về cội nguồn, sinh thái - nghỉ dưỡng gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Ninh Bình là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia. Cùng với đó, quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử - văn hóa; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với phát triển văn hóa và tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, bảo vệ cảnh quan, môi trường…”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Thái Bá