Ninh Bình:

Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an"

(Dân trí) - Tối 15/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự, đánh trống khai mạc lễ hội truyền thống Trường Yên 2016 và dâng hương cầu cho “Quốc thái dân an” tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Về dự lễ khai hội Trường Yên 2016 còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân cùng du khách thập phương đổ về dự lễ khai hội Trường Yên 2016 tối ngày 15/4.
Đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân cùng du khách thập phương đổ về dự lễ khai hội Trường Yên 2016 tối ngày 15/4.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai mạc lễ hội Trường Yên 2016, dự lễ cầu siêu và thả hoa đăng cầu cho “Quốc thái dân an”. Trước đó, Chủ tịch nước cũng đã dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành trong Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai mạc lễ hội Trường Yên năm 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai mạc lễ hội Trường Yên năm 2016

Phát biểu tại lễ khai hội Trường Yên 2016, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thêm một lần nữa nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta cách đây 1.048 năm. Mùa xuân năm Mậu Thìn 968, tại Hoa Lư (Ninh Bình) Đinh Bộ Lĩnh đã phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn 12 xứ quân, thống nhất đất nước lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà nước phong kiến tự chủ lấy tên là Đại Cồ Việt.

Bối cảnh dàn dựng Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp loạn 12 xứ quân lên ngôi Hoàng đế
Bối cảnh dàn dựng Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp loạn 12 xứ quân lên ngôi Hoàng đế

Đinh Tiên Hoàng sau đó đã chọn Hoa Lư làm kinh đô, đặt niên hiệu là Thái Bình. Nước Đại Cồ Việt ra đời là kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, xóa bỏ ách thống trị 1.000 năm của giặc phương Bắc trên đất nước ta, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ mới.

Lễ hội Trường Yên năm nay còn vinh dự đón thêm hai tin vui khi Bộ VH-TT&DL đã có quyết định công nhận lễ hội truyền thống này là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ là bảo vật quốc gia. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận bảo vật quốc gia Cột kinh Phật ngay trong buổi lễ cho tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ là bảo vật quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ là bảo vật quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Năm nay, lễ hội Trường Yên diễn ra từ ngày 15​ - 17/4 (tức 9 ​- 11/3 âm lịch). Lễ hội nhằm kỷ niệm 1.048 năm (968 - 2016) ngày vua Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Lễ hội diễn ra với nhiều phần lễ đậm đà bản sắc dân tộc như: Lễ rước nước, rước kiệu, cầu siêu… Các phần hội đậm chất văn hóa truyền thống như thi thư pháp, cờ người, đấu vật, chọi gà…

Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an" - 5
Người dân cùng du khách thả hoa đăng cầu cho quốc thái dân an
Người dân cùng du khách thả hoa đăng cầu cho "quốc thái dân an"

Thái Bá

Chủ tịch nước khai hội Trường Yên, dâng hương cầu "Quốc thái dân an" - 7