Chủ tịch nước gặp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia

Sáng 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia

Hướng tới kỷ niệm 38 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2017), sáng 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cách đây gần 38 năm, trên đất nước Campuchia anh em đã diễn ra một sự kiện trọng đại: Ngày 07/01/1979, Thủ đô Phnom Penh được giải phóng và sau 25 ngày, tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên đất nước Campuchia đã hoàn toàn được giải phóng. Lực lượng cách mạng Campuchia do Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia lãnh đạo đã phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Quân tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - leng sary tàn bạo, khép lại trang sử đen tối, đưa đất nước Angkor thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên hồi sinh và phát triển của dân tộc Campuchia.

Sau khi Campuchia được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Giúp bạn tức là mình tự giúp mình”, trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giúp đỡ nhân dân Campuchia anh em xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn do nạn diệt chủng gây ra; cử các chuyên gia Việt Nam giúp Bạn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... từ Trung ương đến cơ sở.

“Những hy sinh của cựu chuyên gia chúng ta rất đáng trân trọng. Quân tình nguyện Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam đã không quản gian khổ, hy sinh, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giúp cách mạng Campuchia trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, khôi phục và phát triển đất nước. Những chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc, đóng góp và hy sinh to lớn của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với cách mạng Campuchia đã được Nhà nước và nhân dân Campuchia cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia - 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước nêu rõ, Ban Liên lạc đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác khen thưởng đối với các cựu chuyên gia. Đồng thời tích cực tham gia công tác tổng kết lịch sử, biên soạn hồi ký, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Liên lạc đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 37 năm Ngày nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc. Qua đó, đã góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự trân trọng những hoạt động đầy tình nghĩa của Ban Liên lạc trong việc thăm hỏi, động viên cựu chuyên gia lúc ốm đau, đưa tiễn lúc qua đời, thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ...

“Những nghĩa cử cao đẹp ấy thể hiện tính nhân văn, đạo đức, truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này rất đáng trân trọng. Trong buổi gặp mặt này, tôi một lần nữa khẳng định những năm qua Ban liên lạc đã có rất nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các bác, các đồng chí thực sự là những tấm gương để thế hệ trẻ ngưỡng mộ, học tập, noi theo”, Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, những đóng góp và thành tích to lớn của Ban Liên lạc là rất đáng trân trọng và xứng đáng nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Về những đề xuất, kiến nghị của Ban Liên lạc, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, giải quyết.

Theo Việt Cường

VOV