Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam
Ngày 31/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Herman Van Rompuy. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Cùng đi có ngài Franz Jessen, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Pedro Serrano, Cố vấn cao cấp về Đối ngoại; ông Viorel Isticioaia-Budura, Giám đốc điều hành, Tổng Cục châu Á-Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EEAS); ông Sem Fabrizi, Thành viên Nội các; ông Dirk De Backer, người phát ngôn của Ngài Chủ tịch; ông Jean-Jacques Bouflet, Tham tán Công sứ, Trưởng ban Thương mại-Kinh tế, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Andrea Rossi, Trưởng phòng chính trị, thông tin báo chí, Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam.
Ngài Herman Van Rompuy, quốc tịch Bỉ, sinh ngày 31/10/1947, cử nhân Triết học, Trường K.U Leuven; năm 1971 là thạc sỹ kinh tế ứng dụng, Trường K.U Leuven.
Năm 1972-1975, ông làm việc tại Ngân hàng quốc gia Bỉ. Năm 1975-1978, ông là cố vấn của Thủ tướng. Năm 1978-1980, ông là cố vấn của Bộ trưởng Tài chính.
Năm 1982-1988, ông là Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flemish (CVP) khu vực Brussels-Halle-Vilvoorde (Bỉ).
Năm 1988-1995, ông là Thượng nghị sỹ Đảng CVP. Năm 1988, ông là Bộ trưởng Tài chính và doanh nghiệp nhỏ. Năm 1988 -1993, ông là Chủ tịch quốc gia Đảng CVP.
Năm 1993- 1999, ông là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng ngân khố. Năm 2004, ông là Quốc Vụ khanh. Năm 2007-2008, ông là Chủ tịch Hạ viện. Năm 2008-2009, ông là Thủ tướng Bỉ.
Năm 2009 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu (được bầu lại nhiệm kỳ 2 ngày 2/3/2012)./.
Ngài Herman Van Rompuy, quốc tịch Bỉ, sinh ngày 31/10/1947, cử nhân Triết học, Trường K.U Leuven; năm 1971 là thạc sỹ kinh tế ứng dụng, Trường K.U Leuven.
Năm 1972-1975, ông làm việc tại Ngân hàng quốc gia Bỉ. Năm 1975-1978, ông là cố vấn của Thủ tướng. Năm 1978-1980, ông là cố vấn của Bộ trưởng Tài chính.
Năm 1982-1988, ông là Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flemish (CVP) khu vực Brussels-Halle-Vilvoorde (Bỉ).
Năm 1988-1995, ông là Thượng nghị sỹ Đảng CVP. Năm 1988, ông là Bộ trưởng Tài chính và doanh nghiệp nhỏ. Năm 1988 -1993, ông là Chủ tịch quốc gia Đảng CVP.
Năm 1993- 1999, ông là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng ngân khố. Năm 2004, ông là Quốc Vụ khanh. Năm 2007-2008, ông là Chủ tịch Hạ viện. Năm 2008-2009, ông là Thủ tướng Bỉ.
Năm 2009 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu (được bầu lại nhiệm kỳ 2 ngày 2/3/2012)./.
TTXVN