Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất

(Dân trí) - Từ 15 - 17/7/2013, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã tiến hành kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh chủ chốt. Theo đó, phiếu tín nhiệm cao nhất thuộc về Chủ tịch HĐND tỉnh với 74 phiếu.

Sáng 17/7, HĐND tỉnh tiến hành thông qua và xác lập kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Mở đầu phiên làm việc, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết xác lập kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn.
 
Ông Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Đối với các vị có số phiếu tín nhiệm cao nhiều đó là sự ghi nhận của HĐND tỉnh đối với sự cố gắng của các vị trong thời gian qua. Nhưng cũng phải thấy rằng HĐND tỉnh đánh giá tín nhiệm cao không đồng nghĩa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc vì thời gian qua tình hình kinh tế-xã hội còn có những mặt yếu kém, đời sống nhân dân còn những khó khăn. Đối với những người có số phiếu tín nhiệm thấp còn nhiều, phải thấy đây là sự nhắc nhở, lưu ý và yêu cầu các vị cần phải cố gắng hơn nữa trên cương vị và trách nhiệm được giao.
 
Ông Trần Hồng Châu (giữa) - Chủ tịch HĐND tỉnh với 74 phiếu tín nhiệm cao.
Ông Trần Hồng Châu (giữa) - Chủ tịch HĐND tỉnh với 74 phiếu tín nhiệm cao.

Ngay trong buổi sáng, tại nghị trường đã “nóng” lên khi các đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn về các vấn đề thuộc chức năng quản lý của 2 ngành. Đó là công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực văn hoá còn bất cập như quản lý di tích văn hoá chưa tốt (một số di tích xuống cấp nhưng chưa có biện pháp bảo vệ; một số di tích tôn tạo, trùng tu không đúng quy định); hoạt động các lễ hội trên địa bàn tỉnh quá nhiều, gây tốn kém, lãng phí; công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng. Điểm vui chơi và tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp?

Đặc biệt, các đại biểu cũng chất vấn GĐ Sở VH-TT và DL về việc vừa qua báo chí có nêu một số đền, chùa chở tiền công đức đi thuê người đếm; hay như “vấn nạn” hiện nay có một số đền, chùa có quá nhiều hòm công đức (trong khi đó quy định chỉ có 3); rồi làm thế nào để quản lý về tệ nạn người ăn xin tại các đền chùa trong các dịp lễ tết…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của Sở NN và PTNN về vấn đề giao đất, giao rừng hiện nay có quá nhiều bất cập như các lâm trường có quá nhiều đất, trong khi đó dân không có đất sản xuất khiến họ phải làm liều là phá rừng của lâm trường; hay đất giao cho Tổng đội TNXP dư thừa…
 
Sau một ngày tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho 14 chức danh, kết thúc phiên báo cáo và trả lời chất vấn sáng ngày 17/6, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, ông Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh với 74 phiếu tín nhiệm cao; riêng 4 ông phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: Thái Văn Hằng (Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu); ông Đinh Viết Hồng (Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu); Ông Lê Xuân Đại (Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu) và ông Huỳnh Thanh Điền (Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu).

Ông Trần Hồng Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn. Là việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa chính trị cao, thể hiện vai trò thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND tỉnh đối với các chức danh do mình bầu ra, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cũng như vị thế của HĐND tỉnh trong đời sống chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, HĐND đã tiến hành lấy phiếu và có 80 đại biểu HĐND thực hiện quyền lấy phiếu.  

*
 

Kỳ họp thứ V của HĐND tỉnh Gia Lai khóa X đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả cho thấy nhiều lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh này đều không được tín nhiệm vượt bán.Tham gia bỏ phiếu có 71 đại biểu. Trong đó, những lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh đạt số phiếu tiến nhiệm như: Ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ được 34 phiếu bầu tín nhiệm cao, đạt 44,74%; phiếu tín nhiệm là 27, đạt 35,53%; Ông Măng Đung- phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đạt 35 phiếu bầu tín nhiệm cao, đạt 46,05%; có 31 phiếu tín nhiệm, đạt 40,79%. Phó Chủ tịch khác là ông Đào Xuân Liên được 30 phiếu tín nhiệm cao, đạt 39,47%; phiếu tín nhiệm là 33, đạt 43,42%.

Bảng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của tỉnh Gia Lai
Bảng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của tỉnh Gia Lai

Đạt tín nhiệm cao thấp nhất là phó Chủ tịch Phùng Ngọc Mỹ, với 7 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 9,21%; có 24 phiếu tín nhiệm với 31,58%. Đặc biệt, ông này được bỏ đến 39 phiếu tín nhiệm thấp, đạt tỉ lệ 51,32%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Trần Thế Vinh - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư với 4 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỉ lệ 5,26%) và 47 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm tỉ lệ 61,84%). Do trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông Vinh vì có nhiều sai phạm, nổi cộm nhất là việc kê khai tài sản không trung thực.
*
Sáng 17/7, kỳ họp thứ 6 khóa VI HĐND tỉnh TT-Huế khai mạc. Được xác định là “Năm đô thị”, tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu để tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I.
 
Với chủ đề tiếp tục năm 2013 là “năm đô thị” chương trình trọng điểm nâng cấp, phát triển đô thị được tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm tạo nên diện mạo cho đô thị trung tâm TP Huế, Thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các đô thị vệ tinh.

Hiện tỉnh TT-Huế đang phối hợp với các cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chính kết nối đô thị Huế đến các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế động lực, các khu – điểm du lịch, giao thông trong TP Huế.

Các dự án chỉnh trang đô thị Huế, dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế, hoàn thành dự án Trường THCS chất lượng cao Nguyễn Tri Phương kịp thời cho năm học 2013-2014, các dự án do doanh nghiệp đầu tư đã được đẩy nhanh tiến độ…

Nhưng điểm khó của tỉnh cũng nằm trong tình hình kinh tế chung của cả nước. Các chương trình xây dựng đô thị, nông thôn mới còn thiếu nguồn vốn đầu tư. Việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng khó tiếp cận được do cơ chế, chính sách.

Trong ngày mai (18/7), HĐND tỉnh TT-Huế sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Chiều 19/7 sẽ họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn cử tri.

 
Nguyễn Duy - Thiên Thư - Đại Dương