Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu: "Lấy phiếu tín nhiệm phải công tâm"

(Dân trí) - “Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, công tâm và đúng các quy định của pháp luật”, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 diễn ra sáng ngày 4/12.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 khai mạc sáng ngày 4/12.
Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 khai mạc sáng ngày 4/12.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2018), bà Lê Thị Ái Nam- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tại kỳ họp này, ngoài báo cáo một số vấn đề về kinh tế - xã hội, thông qua các Nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn thì HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo bà Lê Thị Ái Nam, đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các chức danh do HĐND bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ sẽ làm thước đo chủ yếu trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

“Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri từ thực tiễn theo dõi giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm trên tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm và đúng các quy định của pháp luật”, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu rõ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu phải dân chủ, công tâm, khách quan... (Ảnh: THBL)
Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu phải dân chủ, công tâm, khách quan... (Ảnh: THBL)

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan nhất định như có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt; tăng tưởng kinh tế đạt 8,36%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 4,53%;…

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng thừa nhận, trong công tác chỉ đạo điều hành vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: Còn một chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt; tổng thu ngân sách còn 6 nguồn thu và một đơn vị thu chưa đạt; công tác xuất khẩu gạo đạt thấp; hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu ngày càng tinh vi; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản chậm được khắc phục; trước sự tăng nhanh của mô hình nuôi tôm công nghệ cao đặt ra cho việc xử lý ô nhiễm môi trường càng cấp bách hơn; chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 của tỉnh xếp thứ 42/63, liên tục 5 năm liền giảm 35 bậc;…

“Đó là những vấn đề đặt ra cho kỳ họp là phải xem xét tìm ra nguyên nhân để rút kinh ngiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới được tốt hơn”, bà Lê Thị Ái Nam yêu cầu.

Để kỳ họp có chất lượng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử theo luật định; tích cực tham gia chất vấn những vấn đề bức xúc đang đặt ra, những ý kiến kiến nghị cử tri chính đáng và nhân dân nhiều lần chưa được quan tâm hoặc giải quyết chậm.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/12.

Huỳnh Hải