Khánh Hòa:

Chiến hạm Úc cùng thủy thủ đoàn 180 người thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Chiến hạm HMAS WARRAMUNGA của Hải quân Australia, với thủy thủ đoàn 180 người, sáng nay 2/11, đã có chuyến thăm đến cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chiến hạm HMAS WARRAMUNGA của Hải quân Australia trên biển
Chiến hạm HMAS WARRAMUNGA của Hải quân Australia trên biển

Tàu HMAS WARRAMUNGA do Đại tá Dugald Clelland, Hải quân Hoàng Gia Australia chỉ huy, cập cảng Quốc tế Cam Ranh vào khoảng 10h cùng ngày, với thủy thủ đoàn gồm 25 sỹ quan và 155 thủy thủ.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Australia sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, từ ngày 2 đến 5/11. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng Hải quân 2 nước, thắt chặt quan hệ giữa Australia và Việt Nam.

Được biết, trong thời gian chuyến thăm, thuyền trưởng, thủy thủ đoàn của tàu Hải quân Australia dự kiến sẽ có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân; tham gia giao hữu thể thao với Hải quân Việt Nam; khám phá cảnh đẹp, văn hóa ở tỉnh Khánh Hòa…

Tàu HMAS WARRAMUNGA là tàu khu trục lớp ANZAC mang tên lửa hành trình có khả năng phòng không, chống ngầm, đối hải, tuần thám, đánh chặn và trinh sát. Tàu có chiều dài 118m, lực giãn nước 3.720 tấn.

Tàu HMAS WARRAMUNGA được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127mm và 6 ống phóng lôi Mk 32. Ngoài ra, chiến hạm này có sân, hầm đỗ trực thăng cho trực thăng đa năng MH-60R Sea Hawk và có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý.

Chiến hạm HMAS WARRAMUNGA cập cảng Quốc tế Cam Ranh, sáng 2/11
Chiến hạm HMAS WARRAMUNGA cập cảng Quốc tế Cam Ranh, sáng 2/11

Trước tàu Hải quân Australia, tàu Hải quân các nước như Singapore, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc cũng đã ghé Cảng Quốc tế Cam Ranh. Cảng Quốc tế Cam Ranh một trong các cảng lớn nhất của Việt Nam tính theo chiều dài bến cập tàu, được đưa vào hoạt động vào hồi tháng 3 năm nay.

Cảng Quốc tế Cam Ranh nằm trong vịnh kín gió, độ sâu trên 20m, ít chịu ảnh hưởng giông bão, địa chất tốt phù hợp cho việc xây dựng các cầu cảng tiếp nhận các tàu quân sự, dân sự cỡ lớn như: tàu sân bay 110.000 DWT (dead weight tonnage), tàu khách có dung tích 100.000 GRT (gross tonage), cũng như sửa chữa, đóng mới các công trình biển quy mô lớn.

Viết Hảo