Quảng Bình:

Bộ đội biên phòng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước

(Dân trí) – Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2014); 55 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2014), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trải qua 55 năm thành lập và trưởng thành, trong mọi hoàn cảnh của đất nước, BĐBP Quảng Bình luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn, các ban ngành liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội khu vực biên phòng, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP và của quân dân tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, BĐBP Quảng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; cứu hộ cứu nạn; thực hiện nhiều dự án giúp nhân dân địa bàn biên giới phát triển kinh tế, xã hội xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bộ đội biên phòng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất cho BĐBP Quảng Bình và Huân chương Lao động hạng Ba cho Đồn Biên phòng Làng Ho; Đồn Biên phòng Cà Xèng.

Với những chiến công và thành tích tên, BĐBP Quảng Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP, chính quyền địa phương cũng như nước bạn Lào trao tặng nhiều phần thưởng cao quí.

Năm 2013, BĐBP Quảng Bình cũng đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất. Đồn Biên phòng Làng Ho và Đồn Biên phòng Cà Xèng được trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP cũng đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền An ninh biên giới quốc gia” cho 108 cá nhân; tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Đức Trí – Đặng Tài