Bình chọn 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”

(Dân trí) - Trong số 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”, 49 người có mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ,... Có 11 người là nữ, 16 người dân tộc thiểu số.

Đây là năm thứ 2 chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” được tổ chức. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại Lễ công bố (Ảnh: T. Nguyên)

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại Lễ công bố (Ảnh: T. Nguyên)

Chương trình nhằm tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới; đồng thời phát hiện và tôn vinh những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất; tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, và là hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014).

Đối tượng tham gia xét chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” là nông dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ học vấn.

Các nông dân được đề cử và bình chọn dựa trên 4 tiêu chí gồm: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; Nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng va đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Sau hơn 2 tháng khởi động, chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” đã nhận được 148 hồ sơ nông dân của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 34 hồ sơ so với năm 2013.

Bình chọn 63 nông dân dạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014 (Ảnh: T. Nguyên)
Bình chọn 63 nông dân dạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014" (Ảnh: T. Nguyên)

Sau quá trình đánh giá chọn lọc, Ban tổ chức đã bình chọn ra được 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. Trong đó có 6 nông dân trồng lúa và sản xuất lúa giống; 6 ngư dân được tặng bằng khen về bảo vệ chủ quyền biển đào; 2 nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; 49 nông dân có mô hinh sản xuất nông nghiệp tổng hợp như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, cây công nghiệp, lâm nghiệp…

Trao tặng cho những cây bút đoạt giải 
Trao tặng cho những cây bút đoạt giải Cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam (Ảnh: T. Nguyên)

Nhân dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam cũng công bố kết quả và trao giải cho các tác giả đạt giải. Sau gần 1 năm phát động cuộc thi, tính đến tháng 9/2014, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài viết, trong đó 51 tác phẩm được chọn vào vòng sơ khảo, 20 trong số đó được lựa chon vào vòng chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã tiến hành giao 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 3 giải 3 mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, và 6 giải khuyến khích mỗi giải tri giá 3 triệu đồng.

Thảo Nguyên