Bí thư Đà Nẵng: “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”

(Dân trí) - “Có cái gì đó chưa phù hợp, rất mong các đồng chí góp ý thẳng thắn, kịp thời. Lãnh đạo thành phố rất cầu thị và sẵn sàng lắng nghe ký kiến của các đồng chí trong quân đội. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Sáng 20/12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố trong năm qua.

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, trong năm 2016, Đà Nẵng cơ bản đạt được những chỉ tiêu đầu năm đề ra. Kinh tế tăng trưởng hơn 9%, thu ngân sách tăng gần 23%. Đây là một con số rất lớn so với các năm. Du lịch vẫn phát triển tốt, tăng trưởng 20%. Năm 2017, dự kiến trên 5,5 triệu lượt khách đến Đà Nẵng.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016).
Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016).

“Đà Nẵng cũng vinh dự được nhận danh hiệu Điểm đến hàng đầu của châu Á về sự kiện và lễ hội. Trong những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực trong phát triển du lịch. Đối với TP Đà Nẵng, du lịch là tài sản vô cùng quý giá, chúng ta phải giữ gìn”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Về an ninh trật tự, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho hay, mặc dù đâu đó có xảy ra một số vụ việc đáng tiếc nhưng nhìn chung an ninh trật tự vẫn ổn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thành phố.

Nói về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – nhấn mạnh, đây là một quân đội đặc biệt.

“Chúng ta không mạnh về kinh tế, không lớn về diện tích. Tuy nhiên nói đến Việt Nam, người ta vẫn giành sự kính trọng. Đặc biệt, chúng ta đã chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Chắc chắn trong sự kính trọng đó không thể không nhắc đến vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Người đứng đầu TP Đà Nẵng rất mong nhận được sự đồng thuận, đóng góp của các cán bộ quân đội đối với những chủ trương của thành phố.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại Nhà hát Trung Vương với sự tham gia của 1.600 cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu
Buổi gặp mặt được tổ chức tại Nhà hát Trung Vương với sự tham gia của 1.600 cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu

“Có cái gì đó chưa phù hợp, rất mong các đồng chí góp ý thẳng thắn, kịp thời. Lãnh đạo thành phố rất cầu thị và sẵn sàng lắng nghe ký kiến của các đồng chí trong quân đội. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, hiện nay, các thế lực thù địch đang cố gắng không mệt mỏi để chống phá chúng ta. Đặc biệt là những vấn đề mà các lực lượng đang tập trung khai thác, phi chính trị hóa quân đội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin, trong năm 2017, TP Đà Nẵng sẽ lấy chủ đề của năm là “Thành phố 4 an”. Đây cũng là năm thành phố tổ chức nhiều sự kiện lớn. Ít ngày nữa, thành phố sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc trung ương, giữa năm tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa và cuối năm tổ chức Tuần lễ cao cấp APEC. Năm 2017, Đà Nẵng cũng sẽ triển khai các nghị định cơ chế đặc thù cho thành phố.

Khánh Hồng