Bạc Liêu khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động của chuỗi kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 – 1/1/2017).

Các đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu,... cùng cắt băng khánh Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu,... cùng cắt băng khánh Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu, được khởi công vào ngày 19/8/2015. Công trình có diện tích tổng thể hơn 1.200 m2, với khu nhà gồm 1 tầng, 2 mái, rộng 10,8 m, cao 9,13 m.

Bên trong khu nhà tưởng niệm có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất liệu đồng; đôi hạc, chuông, chiêng bằng đồng cùng nhiều vật trưng bày khác thể hiện lòng tôn kính của Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Bạc Liêu đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng với kinh phí trên 4 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu và các nhà tài trợ.

Một góc Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu.
Một góc Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài khánh thành công trình trên, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 20 tái lập tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 25/12/2017 - 2/1/2017, như: Lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; Chương trình nghệ thuật và tri ân các tập thể, cá nhân đóng góp quỹ vì người nghèo; phát động cuộc sáng tác ca khúc, vọng cổ viết về tỉnh Bạc Liêu và sáng tác biểu trưng của tỉnh Bạc Liêu; triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật về thành tựu 20 năm tái lập tỉnh; hoạt động kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình - Cà Mau; hội chợ Thương mại - Du lịch và triển lãm,…

Huỳnh Hải