Bạc Liêu đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng ngày 24/4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng Bạc Liêu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Dịp này, tỉnh Bạc Liêu vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Lê Minh Khái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng đông đảo đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Sở, Ban ngành, lực lượng vũ trang, thế hệ trẻ tỉnh Bạc Liêu.

Một tiết mục văn nghệ mở màn chào mừng tại lễ mít tinh.
Một tiết mục văn nghệ mở màn chào mừng tại lễ mít tinh.

Đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ, ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu- đã ôn lại quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng, giành chính quyền của quân dân Bạc Liêu vào những ngày tháng 4/1975 lịch sử.

Tháng 12/1974, Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ thị gấp rút xây dựng lực lượng quân sự đủ mạnh với mục tiêu xây dựng 6 tiểu đoàn. Ngày 13/1/1975, Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo chỉ huy chiến dịch giải phóng thị xã Bạc Liêu. Cũng trong ngày này, Hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh quyết định chuẩn bị lực lượng về mọi mặt tấn công địch toàn diện đồng loạt bằng 3 mũi giáp công, nếu có điều kiện sẽ giành thắng lợi trọn vẹn, không đổ máu. Ngày 17/4/1975, Tỉnh ủy thành lập Trung đội cảm tử quân với 12 người và làm lễ truy điệu sống chuẩn bị sẵn sàng tiến vào giải phóng thị xã Bạc Liêu. Ngày 25/2/1975, Tỉnh ủy ra hiệu triệu kêu gọi Đảng viên, đoàn viên 1 ngày làm việc bằng 20 năm, ai còn trẻ phải tham gia lực lượng vũ trang. Ngày 27/4/1975, Khu ủy khu 9 có điện chấp nhận đề nghị của tỉnh Bạc Liêu lùi thời gian tấn công vào thị xã 2 ngày, từ ngày 28/4 sang ngày 30/4/1975.

Đến 7h sáng ngày 30/4/1975, đoàn đại biểu đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng gồm 3 đồng chí đã đi thẳng vào dinh Tỉnh trưởng để đấu tranh, thuyết phục Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp cùng nhiều sĩ quan cao cấp từ bỏ ý định tử thủ, buông súng đầu hàng bàn giao chính quyền cách mạng vô điều kiện, trong khi lực lượng của địch còn nguyên vẹn với gần 12.000 quân. Đúng 10h30 phút sáng ngày 30/4/1975, cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh Tỉnh trưởng, chính thức tiếp quản chính quyền, tỉnh lỵ Bạc Liêu trong an toàn và hòa bình.

“Giải phóng tỉnh lỵ Bạc Liêu trong ngày 30/4/1975 có thể nói là một thắng lợi rất độc đáo. Đó là kết quả của sự sâu chặt trong đánh giá tình hình, sự nhạy bén trong nắm bắt thời cơ, sự đúng đắn trong huy động và sử dụng lực lượng, sự quyết đoán trong mọi phương án… của Tỉnh ủy, Ban chỉ huy chiến dịch và sự quả cảm, sẵn sàng hy sinh của những tập thể cá nhân, của nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh”, ông Võ Văn Dũng khẳng định.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Bạc Liêu.
Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao- nhấn mạnh, trong chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân dân Bạc Liêu là một trong những địa bàn quan trọng của Tây Nam Bộ. Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh góp phần cùng với quân dân cả nước đấu tranh làm thất bại các chiến lược chiến tranh của địch.

“Để có chiến thắng 30/4/1975, chúng ta đã phải chịu nhiều đau thương mất mát, biết bao gia đình chịu cảnh con xa cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán mất người thân, biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống. Trong niềm vui của ngày kỷ niệm chiến thắng hôm nay, chúng ta thành kính tri ân công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước và đồng bào chiến sĩ cả nước đã không tiếc máu xương, công sức và tài sản đóng góp cho cuộc kháng chiến cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”, Bí thư Trung ương Đảng- Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ghi nhận.


40 năm đã qua, nhất là sau 18 năm kể từ khi được tái lập tỉnh (1997- 2015), Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách tạo được sự phát triển rất ấn tượng trên nhiều mặt. Nếu như khi mới tách tỉnh, thu ngân sách tỉnh chỉ đạt 250 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ có 396 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 28,5%, kết cấu hạ tầng giao thông thấp kém, nông thôn nghèo nàn, đô thị xuống cấp, mặt bằng dân trí thấp thì đến nay sau 18 năm tái lập, kinh tế tỉnh tăng trưởng bình quân 12%/ năm, thu ngân sách tăng lên 2.085 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 8.724 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu chiếm 440 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,3%, hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa đến tất cả các ấp, mạng lưới trường học được đầu tư khang trang, 100% xã có trạm y tế và có bác sĩ, hơn 97% hộ dân có điện sử dụng và Bạc Liêu cũng trở thành 1 trong 5 tỉnh trọng điểm về du lịch của ĐBSCL khi hàng năm lượng khách và doanh thu du lịch đều tăng.

Tỉnh Bạc Liêu cũng có rất nhiều tiến bộ trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI. Từ vị trí gần như cuối cả nước nay tỉnh đã lọt vào tốp khá, có năm lọt vào tốp 10 cả nước. Nhiều mô hình sản xuất mới hình thành và mang lại những triển vọng phát triển mới như dự án điện gió, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính, sản xuất tôm giống, cánh đồng lúa lớn với bao tiêu, chế biến gạo xuất khẩu…TP Bạc Liêu nay đã trở thành đô thị loại 2, một thành phố xanh sạch đẹp đang phát triển mang dáng dấp một thành phố hiện đại; bộ mặt nông thôn khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững.

“Với một tỉnh không có nhiều tiềm năng, lại ở xa các trung tâm kinh tế và thiếu lợi thế về thu hút đầu tư như Bạc Liêu, đạt được kết quả như trên là rất đáng trân trọng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân Bạc Liêu đạt được trong thời gian qua”, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Ông Trương Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao- phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ông Trương Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao- phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong thời gian tới, ông Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong và ngoài nước có hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp cận khoa học và công nghệ trên mọi lĩnh vực; quan tâm nâng cao tri thức và văn hóa trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tỉnh cũng cần tổng kết những mô hình hiệu quả trong sản xuất để thúc đẩy lựa chọn nhân rộng, nhất là trong sản xuất thủy sản, năng lượng sạch; Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh, trong đó có xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với nước.

Ông Trương Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao- phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân Bạc Liêu.

Tại buổi lễ mít tinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, 2 cá nhân của tỉnh cũng được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. 

Huỳnh Hải