Nghệ An:

An táng 31 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng 25/4, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An cùng Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 31 bộ hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

An táng 31 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu, an táng 31 hài cốt liệt sũ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể

Đông đảo cán bộ và người dân trên tuyến QL7 từ huyện Kỳ Sơn về Đô Lương đã ra đón và dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ linh hồn các anh hùng, liệt sđã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả, vì tình hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.

Trước đó, chiều 23/4, tại tỉnh Xiêng Khoảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đông đảo nhân dân các bộ tộc Lào cùng các nhà sư và bà con kiều bào đã tổ chức lễ truy điệu, lễ cầu siêu, cầu nguyện, dâng hoa, dâng hương tiễn đưa các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với quê hương.

An táng 31 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
Đại diện Ban công tác đặc biệt của Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào đưa hài cốt các liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam về yên nghỉ với đất mẹ

Đợt 2 mùa khô 2013-2014, đội quy tập hài cốt liệt svà chuyên gia Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 31 bộ hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó 3 liệt s có thông tin gồm: liệt s Nguyên (21 tuổi, quê Vĩnh Phú, đơn vị 866, hy sinh ngày 2/3/1972); liệt s Lê Trung Thành, đơn vị T35; liệt s Đào Ngọc Thứ (SN 1947, quê Ngọc Tân, Nguyên Bình, Bình Lục, tỉnh Nam Hà).

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em hai nước Việt-Lào, đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Lê Xuân Đại cũng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào đã giúp đỡ đoàn quy tập hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các liệt sỹ.

An táng 31 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
Qua 2 đợt mùa khô năm 2013-2014,  lực lượng tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ đã cất bốc được 88 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước an táng

Ông Xi Đa Lò Chăng Tiềng Chia Xả - tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn đã bày tỏ sự biết ơn đối với các liệt sỹ quân tình nguyện nói riêng, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chiến đấu đem lại nền độc lập cho đất nước Lào, Đảng, nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ mãi ghi ơn và phấn đấu xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào đời đời thủy chung, bền chặt.

Như vậy, qua 2 đợt mùa khô năm 2013-2014, vượt qua khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ đã cất bốc được 88 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước an táng.

Nguyễn Duy