TPHCM:

14 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

(Dân trí) - Sáng 6/8, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Ủy ban Hòa bình TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà cho 100 nạn nhân da cam đến từ nhiều mái ấm trên địa bàn TP.

nan-nhan-chat-doc-da-cam-71b53

Những nạn nhân chất độc da cam/dioxin luôn rất cần sự yêu thương, chăm sóc, chia sẻ của cộng đồng xã hội

Phát biểu tại chương trình, ông Châu Phước Hiệp, Phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhớ lại: “Ngày 10/8/1961, cách đây 54 năm, máy bay của quân đội Mỹ đã tiến hành rải chất diệt cỏ lên vùng Đắc Tô (Tây Nguyên), mở đầu cho chiến dịch mang mật danh “Ranch Hand” phun rải chất khai quang, trong đó có chất da cam/dioxin. Từ năm 1961 đến 1971 đã có khoảng 100 triệu lít chất độc hóa học được quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam, trong đó, lượng dioxin là 386 kg. Ngày nay, tác hại của chất da cam/dioxin đối với nhiều thế hệ ở Việt Nam, đặc biệt là trẻ em qua những căn bệnh ung thư, thần kinh, bất thường sinh sản, vô não, dị tật, thiểu năng trí tuệ…”.

“Có thể nói, nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam không chỉ là nỗi đau riêng của họ mà còn là của cả dân tộc Việt Nam. Nhiều năm qua, cả nước đã tiến hành nhiều cuộc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam chữa bệnh và cải thiện cuộc sống. Những việc làm này đã góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, thức tỉnh lương tri của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi trong và ngoài nước đối với cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân”- ông Hiệp xúc động nói.

Chương trình tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam là 1 trong những hoạt động hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM.

Được biết, trong 10 năm  thành lập, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã vận động, thực hiện các chương trình chăm lo cho 5.234 nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 14 tỷ đồng như: hỗ trợ 88 gia đình nạn nhân sửa chữa nhà; mổ, phẫu thuật phục hồi chức năng ho 37 nạn nhân trẻ, trợ vốn cho 178 gia đình, trợ cấp khó khăn  và thường xuyên cho 2.500 nạn nhân…

Quảng Trị: Trao tặng nhiều phần quà đến các nạn nhân da cam

Ngày 6/8, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà đến các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đioxin, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các nạn nhân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

tang-qua-da-cam-1-c112d
Đại diện UBND tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam tặng quà cho các nạn nhân

Chia sẻ nỗi đau với các gia đình nói trên, đoàn đã ân cần thăm hỏi và dành những phần quà để động viên các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học vượt qua khó khăn trước mắt.

Trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Quảng Trị cũng sẽ dành gần 200 suất quà (giá trị mỗi suất  500.000 đồng) để tặng cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam cũng đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

tang-qua-da-cam-2-95524
Gia đình ông Trần Văn Trâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ có đến 4 người con bị nhiễm chất độc hóa học

Đến thăm gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đioxin đã và đang chịu đựng. Ông Đồng chia sẻ, Đảng và Nhà nước sẽ luôn quan tâm và có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa để san sẻ với những mất mát lớn lao ấy, nhằm góp phần động viên các nạn nhân cũng như gia đình vượt qua thử thách, sống có ích hơn với xã hội.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó để lại vẫn hết sức nặng nề. Trong đó, di chứng chất độc da cam/đioxin đã và đang trở thành nỗi đau lớn cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Theo điều tra của ngành LĐ-TB&XH, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 8.200 hộ có người nhiễm chất độc hóa học, với 15.485 nạn nhân. Cuộc sống của họ đang gặp muôn vàn khó khăn nên rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, các tấm lòng hảo tâm.

Quang Đạm - Đăng Đức