VFF có thể huỷ mùa giải 2008 vì nguy cơ bạo loạn

<P>(Dân trí) - Trong buổi họp báo chiều nay, ngoài việc tìm ra những nguyên nhân dẫn tới cuộc ẩu đả, các phóng viên cũng tập trung nhiều vào vấn đề trách nhiệm của BTC giải trong việc chỉ đạo BTC địa phương chuẩn bị an ninh cho trận SLNA - XM Hải Phòng.</P>

Đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu VFF có tính đến chuyện sẽ tạm dừng mùa giải 2008 sau những sự cố bạo loạn liên tục diễn ra trong thời gian gần đây?. 

Đại diện VFF, ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “nếu sự việc nghiêm trọng có thể lãnh đạo VFF, BTC giải sẽ phải xem xét tới khả năng cho tạm dừng mùa giải 2008. Đây không có gì khó khăn, bởi nó nằm trong quyền hạn của VFF. Tuy nhiên, vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng, hiện tại lãnh đạo VFF đang bận đi công tác nên chưa thể bàn về vấn đề này…”. 

Người nhận được sự chú ý nhiều nhất vẫn là Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi, đã có nhiều câu hỏi chất vấn Trưởng BTC về năng lực điều hành giải, xử lý triệt để các sự cố? Ông Khôi tỏ ra khá kiệm lời khi chỉ khẳng định ngắn gọn “công tác tổ chức giải luôn phải đối diện với nhiều áp lực, tôi đã làm hết sức mình, nhưng những sai sót là khó có thể tránh khỏi…”. 

Thay mặt BTC giải, ông Khôi đã tự nhận một phần trách nhiệm trước người hâm mộ, lãnh đạo và gia đình CĐV xấu số Nghệ An vừa tử nạn sau trận SLNA - XM Hải Phòng. Tuy nhiên, Trưởng BTC giải đã phủ định khả năng từ chức với lý do. 

“Tôi sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật nếu lãnh đạo VFF cảm thấy sai phạm của tôi nghiêm trọng và không hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc này tôi đang cố gắng giải quyết vụ ẩu đả đúng với trách nhiệm, tôi là người của tổ chức nên sẽ tuân theo mọi quyết định của tổ chức đưa ra…”. 

Trước trận đấu diễn ra, đã có rất nhiều lời cảnh báo từ chính VFF đưa ra cho những Giám sát đi làm nhiệm vụ. Ông Khôi khẳng định, cả 2 Giám sát đã yêu cầu BTC sân Vinh phải chú trọng tới việc đảm bảo an ninh, đề phòng cho mọi tình huống xấu nhất. 

Nhưng cuộc ẩu đả vẫn diễn ra ngoài tầm kiểm soát của BTC địa phương, vai trò và trách nhiệm của Giám sát được cử đi làm nhiệm vụ là điều cần được làm rõ ràng trong vụ bạo loạn này. Các Giám sát đưa ra lời khuyến cáo, nhưng lại không trực tiếp đi giám sát việc chuẩn bị an ninh nên việc liên đới trách nhiệm là khó tránh khỏi. 

Ngọc Quỳnh