U23 Việt Nam dính “bão chấn thương”, HLV Miura lo lắng

(Dân trí) - U23 Việt Nam đã có trận hòa rất đáng khen trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc các cầu thủ thi đấu máu lửa, thậm chí chơi quyết liệt quá mức cần thiết, đã khiến không ít người bị chấn thương, có nguy cơ chia tay SEA Games 28.

Ngoài vấn đề chuyên môn sẽ được HLV Miura phân tích kỹ sau trận hòa tối qua, thì HLV người Nhật Bản sẽ phải đối mặt với cơn “bão chấn thương” của các học trò.

Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng các học trò của HLV Miura đã nhập cuộc với tinh thần rất cao. Trước đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực và được đánh giá cao hơn về chuyên môn, các học trò của HLV Miura vẫn cho thấy quyết tâm và khao khát giành chiến thắng, đặc biệt là trong suốt 45 phút “bùng nổ” trong hiệp 2.

Không dừng lại ở đó, sau khi Công Phượng vào sân, thế trận tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc hơn và tỏ ra vượt trội so với đội khách trong hiệp 2 với hàng loạt những pha đan bóng phản công và số cơ hội ghi bàn vượt trội.
U23 Việt Nam gặp nhiều chấn thương sau trận hòa U23 Hàn Quốc - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam gặp nhiều chấn thương sau trận hòa U23 Hàn Quốc - Ảnh: Gia Hưng
Tuy nhiên, chính lối chơi máu lửa này đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam phải trả giá. Người đầu tiên nằm cáng là Phi Sơn. Sau một vài pha va phạm và tình huống nỗ lực xử lý bóng, anh đã không thể tiếp tục thi đấu. Phi sơn sau đó đã phải rời sân bằng cáng.

Đồng đội của Phi Sơn tại SLNA là Hoàng Thịnh cũng gặp chấn thương nặng. Pha cản phá đầy quyết tâm khiến tiền vệ này bị đau không gượng dậy được. Sau khi rời sân bằng cáng, Hoàng Thịnh đã được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương.

Chỉ ít phút trước khi hết giờ, đến lượt đội trưởng Quế Ngọc Hải rời sân một cách bất đắc dĩ. Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng tập tễnh rời sân khi trận đấu chỉ còn 5 phút là kết thúc.

Về những chấn thương liên tiếp của những học trò của mình, HLV Miura nói: “Việc chỉ có các cầu thủ Việt Nam bị đau và phải khiêng khỏi sân trong khi đối thủ thì không thể hiện sự khác biệt rất lớn giữa bóng đá Việt Nam với trình độ, thể lực của những nền bóng đá đẳng cấp thế giới như Hàn Quốc”. HLV Miura cũng cho rằng các cầu thủ U23 VN đã chơi bóng ở mức cần thiết chứ không thô bạo.

“Hoàng Thịnh gặp chấn thương hông, còn Phi Sơn gặp vấn đề ở sườn. Thời điểm hiện tại, tôi chưa thể nói gì nhiều về chấn thương của hai cầu thủ này. Chúng ta cần phải chờ đến ngày mai, khi đội ngũ y tế kiểm tra lại để đưa ra kết luận”, HLV Miura lo lắng chia sẻ về chấn thương của các học trò.

Ngoài những chấn thương mới nhất của Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Hải, trước đó U23 Việt Nam cũng có 4 trường hợp chấn thương trước đó là Huy Hùng, Tấn Tài, Thanh Hiền và Hoàng Lâm.

Các chấn thương này thực sự là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Miura khi SEA Games đang rất gần.

HLV Miura trả Văn Long về CLB

Với chấn thương khó có thể bình phục trước SEA Games 28, cầu thủ Văn Long của đội tuyển U23 Việt Nam đã được cho về CLB để tiếp tục chữa trị. Như vậy, đây là cầu thủ U23 đầu tiên phải về CLB. Quân số hiện tại của đội tuyển U23 Việt Nam là 29 cầu thủ. HLV Miura khả năng sẽ phải gọi bổ sung bởi nhiều trường hợp dính chấn thương sau trận đấu với U23 Hàn Quốc tối qua.

 

Lê Cường