Thái Sơn Nam hẹn Khánh Hòa ở chung kết giải futsal các đội mạnh

(Dân trí) - Trong khi Thái Sơn Nam đánh bại Thái Sơn Bắc 5-2, thì đương kim vô địch (ĐKVĐ) quốc gia Khánh Hòa thắng Hải Phương Nam ở trận bán kết còn lại bằng sút luân lưu. Những kết quả này đưa Thái Sơn Nam và Khánh Hòa tái ngộ ở chung kết.

Ở trận bán kết đầu tiên, cuộc đọ sức giữa “2 người anh em” Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc diễn ra khá gây cấn. Với lực lượng vượt trội hơn nên Thái Sơn Nam đã tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha hãm thành.

Thái Sơn Nam vượt qua Thái Sơn Bắc để tái ngộ Khánh Hòa trong trận chung kết (ảnh: Quang Thắng)
Thái Sơn Nam vượt qua Thái Sơn Bắc để tái ngộ Khánh Hòa trong trận chung kết (ảnh: Quang Thắng)

Nhưng cũng phải đợi đến phút 15, đoàn quân của ông Bruno Formoso (Tây Ban Nha) mới phá vỡ được thế quân bình của trận đấu. Từ quả đá biên của Văn Vũ, Long Vũ đã thoát xuống trống trải để sút cận thành, xuyên thủng lưới Thái Sơn Bắc. Chưa đầy 1 phút sau, Long Vũ có cú sút xa thành bàn khá đẹp mắt cũng từ một tình huống đá biên, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Sơn Nam.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam tiếp tục chủ động trong lối chơi. Vì thế, các học trò của ông Bruno đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Ngọc Sơn ở phút 25, Văn Vũ ở phút 30 và Trọng Luân ở phút 32.

Về phía Thái Sơn Bắc, họ cũng có được 2 bàn do công của Quang Duy ở phút 31 và Thành Đạt ở phút 34. Chung cuộc, Thái Sơn Nam giành quyền vào chung kết bằng chiến thắng 5-2.

Đối thủ của Thái Sơn Nam trong trận chung kết giải futsal các đội mạnh 2015 – cúp LS, diễn ra vào chiều 19/7 là Sanna Khánh Hòa. Ở trận bán kết còn lại, Khánh Hòa thắng Hải Phương Nam 3-1 trong loạt sút luân lưu, sau khi 2 bên hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức.

Kim Điền